10:04, 26/04/2015

Bàn giao mặt bằng trong năm 2015

UBND tỉnh vừa chỉ đạo giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng, di dời dân để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 (thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) vào tháng 12-2015.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng, di dời dân để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 (thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) vào tháng 12-2015.


Khẩn trương di dời dân


Nhằm thực hiện đúng tiến độ trong việc bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư vào cuối năm 2015, thời gian tới, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được di dời về Khu tái định cư (TĐC) Xóm Quán và Khu TĐC Ninh Thủy. Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 có 350 hộ dân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 100 hộ được cấp đất TĐC và 5 tổ chức phải giải tỏa di dời đến nơi mới. Hiện nay, UBND thị xã đã giao đất cho 66 hộ (tại Khu TĐC Ninh Thủy 63 hộ, Khu TĐC Xóm Quán 3 hộ). Đối với các trường hợp đã giao đất, hiện nay, các hộ đang xây dựng nhà ở. Thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND hai xã Ninh Thọ và Ninh Phước cùng các ngành liên quan hoàn thành thủ tục pháp lý để tiếp nhận dân.

 

Khu tái định cư Ninh Thủy đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng.
Khu tái định cư Ninh Thủy đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng


Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, dự án trên chiếm khoảng 1/4 diện tích thôn Ninh Yển. Trong 100 hộ (440 nhân khẩu) phải chuyển về khu TĐC, hộ nào sản xuất nông nghiệp sẽ chuyển về Khu TĐC Ninh Thủy, hộ nào đánh bắt hải sản sẽ chuyển về Khu TĐC Xóm Quán. Để ổn định sản xuất và việc làm cho người dân sau khi đến khu TĐC, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương như: Doanh nghiệp tư nhân Mây tre lá Thìn Đạt, Cơ sở sản xuất hộp quà Trâm Anh, Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước... bố trí tiếp nhận người đang độ tuổi lao động ở các khu TĐC. Về lâu dài, sau khi khu vực sản xuất nông nghiệp được hoàn chỉnh, UBND thị xã sẽ bố trí cho các hộ thuê đất sản xuất. Khu đất sản xuất rộng khoảng 20ha nằm giáp chân núi có thể trồng hành, tỏi, đậu phụng...


“Chúng tôi đang khẩn trương thực hiện di dân TĐC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến, công việc này sẽ hoàn thành trong tháng 10-2015. Trước mắt, khi người dân mới về khu TĐC, xã Ninh Phước vẫn chịu trách nhiệm quản lý về hộ khẩu và phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, còn địa phương có khu TĐC chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh trật tự. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm...”, ông Minh nói.


Khởi công trong năm 2016

 

Bà Đỗ Thị Dù - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước: Dự án kéo dài gần 10 năm nay gây thiệt hại lớn về kinh kế - xã hội của địa phương. Người dân nơi đây không được xây dựng nhà cửa, chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà của Chính phủ, ưu đãi từ Chương trình xây dựng nông thôn mới…, người dân đều không được hưởng. Hy vọng, dự án triển khai đúng kế hoạch để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 do Tổ hợp Sumitomo - Hanoinco làm chủ đầu tư theo hình thức BOT; có tổng diện tích khoảng 511,23ha (215,23ha mặt đất, 81,38ha đất lấn biển, 214,72ha mặt biển). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2 tỷ USD, có công suất giai đoạn 1 là 1.320 MW, vận hành trong vòng 25 năm. Dự án được Tập đoàn Sumitomo đề nghị đầu tư từ năm 2006. Đến nay, dự án mới bắt đầu có hướng giải quyết. Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, nguyên nhân chậm trễ là do khó khăn về kinh tế cộng với vướng mắc trong đàm phán hợp đồng BOT giữa nhà đầu tư và Bộ Công Thương. Hiện nay, nhà đầu tư đang đàm phán các bộ hợp đồng quan trọng của dự án như: đàm phán hợp đồng BOT với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan; đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hợp đồng mua bán điện; đàm phán và chuẩn bị đi đến thống nhất về hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh. Dự kiến, cuối tháng 4-2015 sẽ hoàn thành các bộ hợp đồng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7-2015.


Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết: Theo tiến độ dự án, dự kiến sẽ thành lập công ty BOT vào tháng 5-2015, bàn giao mặt bằng vào tháng 12-2015, đóng tài chính vào tháng 6-2016, khởi công dự án vào tháng 7-2016, vận hành tổ máy 1 vào tháng 3-2020, vận hành tổ máy 2 vào tháng 9-2020. “Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, nhất là đối với các tổ chức hoạt động trên khu đất dự án như: trụ sở UBND xã Ninh Phước, Đồn Biên phòng 364... Nếu không khẩn trương thực hiện thì việc bàn giao đất có thể không đảm bảo tiến độ đã đăng ký. Vì vậy, đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa quan tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dân về khu TĐC để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi”, ông Phi nói.


VĂN KỲ

 




Đảm bảo việc học cho học sinh


Theo UBND thị xã Ninh Hòa, trong 100 hộ TĐC có 13 cháu đang độ tuổi học mầm non, 21 cháu học tiểu học và 22 cháu học THCS. Hiện nay, Khu TĐC Ninh Thủy đã có trường tiểu học và trường mầm non nên có thể bố trí ngay cho học sinh đi học tại nơi ở mới. Riêng các cháu học THCS phải bố trí học tại Trường THCS Ninh Đa. Theo chỉ đạo của đồng chí Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc bố trí nơi học mới phải thực hiện gấp rút để các cháu có thể khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Khu TĐC Ninh Thủy và Trường THCS Ninh Đa.