10:02, 02/02/2015

Năm 2015: Kinh tế sẽ khởi sắc

Ngay từ đầu năm 2015, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Ngay từ đầu năm 2015, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm. Tất cả đang nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2010 - 2015.

 

 Một góc Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin.
Một góc Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin.


Kết quả khả quan


Năm 2014, tỉnh cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong bối cảnh khó khăn chung do suy giảm kinh tế toàn cầu, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng DN và nhân dân đã đồng thuận, quyết tâm vượt qua thách thức. Nhờ đó, KT-XH tiếp tục phát triển khá: GDP tăng 8,55%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 7,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,9%; doanh thu du lịch tăng gần 27,8%; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 123,5%; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt hơn 17,9%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo. Chính những kết quả này đã góp phần tạo nên một diện mạo mới từ thành thị đến các vùng nông thôn của tỉnh.


Mới đây, trong cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh với sở, ban, ngành, địa phương để đánh giá tình hình KT-XH năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, các thành viên dự họp đã có những đánh giá khách quan về tình hình năm qua và nhận định bức tranh KT-XH trong thời gian tới. Theo ông Trần An Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kết quả KT-XH của năm qua có nhiều con số đẹp, tăng trưởng khá cao như: GDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch… Tuy nhiên, tỉnh cũng cần nhìn nhận, phân tích sâu hơn để chuẩn bị cho công tác chỉ đạo điều hành năm 2015 và những năm tiếp theo.


Trên thực tế, mặc dù trong năm 2014, tỉnh không có năng lực sản xuất mới chiếm tỷ trọng lớn, nhưng với nguồn vốn đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm, đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới… đã góp phần làm tăng trưởng giá trị xây dựng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai kịp thời chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng nhằm đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của DN. Nhờ đó, đã khuyến khích các DN phục hồi sản xuất kinh doanh…


Tạo đà tăng trưởng


Những kết quả của năm qua đã và đang tạo tiền đề cho KT-XH năm 2015 phát triển. Bước vào đầu năm nay, nhiều lĩnh vực KT-XH đã khởi sắc, có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2014. Điển hình như trong tháng 1: Sản lượng khai thác thủy sản tăng hơn 3,8%, thu hoạch thủy sản nuôi trồng tăng gần 3,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tăng hơn 11,5%; tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng gần 12,5%; doanh thu du lịch tăng hơn 8,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gấp 2,43 lần… Đây là dấu hiệu lạc quan, hứa hẹn năm 2015 đạt thắng lợi trên các lĩnh vực.


Để tạo đà phát triển KT-XH cả năm, ngay trong tháng 1, UBND tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, công tác trọng tâm. Trong đó, tỉnh triển khai các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo các chủ đầu tư, các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn… Mặt khác, tỉnh đang tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2015 và giai đoạn 2010 - 2015 ở mức độ cao nhất. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Sở Công Thương nhìn nhận, năm 2015, tuy tình hình phát triển công nghiệp sẽ còn gặp khó khăn, nhưng chiều hướng sẽ tốt lên. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 đi vào hoạt động sẽ có năng lực tăng thêm cho công nghiệp. Sở cũng sẽ thúc đẩy khởi công xây dựng sớm Nhà máy Bia Sài Gòn, tuy chưa có sản phẩm nhưng sẽ gia tăng giá trị xây dựng…


Năm 2015, triển vọng tăng trưởng trong đầu tư xây dựng và hoạt động du lịch có thể nhìn thấy rõ nhất. Trong đó, ngành Du lịch tỉnh sẽ đón lượng lớn du khách Trung Quốc - thị trường tiềm năng góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ. Đây là cơ hội để du lịch tăng trưởng trong khi thị trường khách Nga đang sụt giảm… Mặt khác, hiện nay, tỉnh đang khẩn trương xúc tiến xây dựng đường băng số 2 để đáp ứng năng lực hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Các dự án như: Lọc hóa dầu, nhiệt điện Nam Vân Phong… cũng đang được nhà đầu tư khẩn trương thực hiện. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, tỉnh đang chuẩn bị cho sự phát triển KT-XH trong thời gian tới thông qua các dự án, công trình lớn như: Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh, Nhà máy Bia Sài Gòn, Trường Đại học Khánh Hòa, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong, Nhà máy lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Nhà máy đóng tàu Samsung… Năm nay, nguồn thu từ thuốc lá của Tổng Công ty Khánh Việt sẽ tiếp tục sụt giảm, trong khi đến năm 2016, 2017 tỉnh mới có nguồn lực sản xuất mới. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực đầu tư các công trình trọng điểm, dịch vụ để tạo giá trị tăng thêm khi không có nguồn lực sản xuất mới. Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; chỉ đạo các địa phương khi triển khai công trình cần tính đến lợi ích nhiều mặt. Chẳng hạn như việc xây dựng đô thị cần phải tạo được quỹ đất để có nguồn thu, từ đó có nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển…


Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015. Điển hình như: Ngành Tài chính tỉnh phấn đấu tổng thu cân đối ngân sách đạt 14.856 tỷ đồng; Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong nỗ lực xúc tiến thu hút vốn đầu tư vào Khu Kinh tế này khoảng 2 tỷ USD… Nếu mọi sự nỗ lực đều đạt kết quả tốt thì KT-XH sẽ có bước tiến vững chắc trong thời gian tới.


HOÀNG TRIỀU