11:12, 07/12/2014

Thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Vân Phong

Là 1 trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, Khu kinh tế Vân Phong (thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hình thành, khu kinh tế này vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.

Là 1 trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, Khu kinh tế (KKT) Vân Phong (thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hình thành, KKT này vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.

 

 Từ cuối năm 2012 đến nay, chỉ có Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong là dự án động lực đã đi vào hoạt động.
Từ cuối năm 2012 đến nay, chỉ có Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong là dự án động lực đã đi vào hoạt động.


Đẩy mạnh quản lý và xúc tiến đầu tư


Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng Ban Quản lý (BQL) KKT Vân Phong cho biết, thời gian tới, KKT Vân Phong cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút dự án, thúc đẩy các dự án phát triển, hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể, lãnh đạo BQL KKT Vân Phong sẽ định kỳ tổ chức đối thoại với nhà đầu tư của những dự án đã được cấp phép hoặc đã hoàn thành quá trình xây dựng. Việc này sẽ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp nhà đầu tư yên tâm trong quá trình triển khai xây dựng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình, tạo ra mối quan hệ gắn kết hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.


Ông Phi đề xuất: “Đối với các dự án quy mô đầu tư lớn, có tính động lực, đặc biệt là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô hơn 100 triệu USD, tỉnh cần thành lập tổ công tác do BQL KKT Vân Phong làm cơ quan đầu mối để hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Về vấn đề này, thực tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với Dự án Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh của Tập đoàn Oshima (Nhật Bản) và kết quả đạt được rất tốt, nhưng đáng tiếc là chủ đầu tư đã xin dừng dự án”.

 

Đối với công tác xúc tiến đầu tư, thời gian tới, BQL KKT Vân Phong sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức, tham gia hội thảo kêu gọi đầu tư trong nước hoặc nước ngoài; tham gia chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các hội thảo chính là cơ hội để tiếp cận và cung cấp nhiều thông tin về KKT Vân Phong cho nhà đầu tư; những thắc mắc của nhà đầu tư cũng sẽ được giải đáp kịp thời. Bên cạnh đó, BQL sẽ nghiên cứu, phân tích các nhà đầu tư chiến lược và các tập đoàn lớn ở nước ngoài đã có dự án thành công tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực để xúc tiến làm việc, mời đầu tư vào KKT Vân Phong theo lĩnh vực, thế mạnh của họ.


Tuy nhiên, trước mắt, BQL KKT Vân Phong tập trung xúc tiến đầu tư vào các khu chức năng phía Nam Vân Phong, đặc biệt là tìm kiếm nhà đầu tư vào Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa). Cùng với đó, phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai xây dựng các dự án như: Trung tâm Điện lực Vân Phong 1, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Khu du lịch Dốc Lết Phương Mai; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch Trung tâm Điện lực Vân Phong 2, Trung tâm Điện lực Vân Phong 3 vào quy hoạch điện lực.


Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng  


Theo lãnh đạo BQL KKT Vân Phong, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội thiết yếu là vấn đề quan trọng, quyết định một phần môi trường đầu tư cũng như tiến độ phát triển KKT Vân Phong. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là Nhà nước cần bố trí nguồn vốn phù hợp để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại KKT Vân Phong. Bên cạnh đó, cần huy động khai thác nguồn lực thông qua các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật, sớm hoàn thiện hạ tầng tiện ích của KKT Vân Phong và khai thác có hiệu quả hạ tầng đó.


Theo kế hoạch, năm 2015, KKT Vân Phong sẽ tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng như: hồ cấp nước, hệ thống cấp nước, đường giao thông, khu tái định cư. Cụ thể: sẽ hoàn thành đường cải tuyến Quốc lộ 1B, hoàn thành đường giao thông đến Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, xây dựng hệ thống cấp nước Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong và một số công trình quan trọng khác. Ngoài ra, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn đầu tư hồ Đồng Điền có dung tích 100 triệu m3; Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 26B.


Ông Phi cho biết, bên cạnh những giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, sắp tới, Nhà nước cần tạo điều kiện hơn nữa cho nhà đầu tư về thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế, kéo dài, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng dự án, đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để nhà đầu tư có thể thế chấp vay vốn ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính và cơ hội đầu tư.


VĂN KỲ

 



Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2005, đến giai đoạn 2007 - 2009, KKT Vân Phong đã tiến hành đồng bộ về lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, thu hút đầu tư, lập dự án đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Với những điều kiện thuận lợi, trong thời gian ngắn, KKT Vân Phong đã thu hút được nhiều dự án đầu tư ở các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là một số dự án quy mô lớn như: Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Trung tâm Điện lực Vân Phong 1, Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong... Tuy nhiên, do tình hình suy thoái tài chính thế giới và thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế trong nước nên đã ảnh hưởng đến việc huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư. Vì vậy, một số tập đoàn, tổng công ty dừng việc đầu tư... Tính từ cuối năm 2012 đến nay, mới chỉ có Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong là dự án động lực đã đi vào hoạt động.