10:09, 09/09/2013

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Suối Dầu

Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp  Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) không mấy thuận lợi. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành chức năng đã có nhiều động thái giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) cũng như thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) không mấy thuận lợi. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành chức năng đã có nhiều động thái giúp DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Doanh nghiệp gặp khó


Đến thăm Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp (tiền thân là Công ty TNHH FLD Việt Nam) đang hoạt động tại KCN Suối Dầu, chúng tôi được lãnh đạo Công ty cho biết, trước đây, Công ty là một trong những DN hoạt động có hiệu quả tại KCN. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, hoạt động của chủ sở hữu Công ty là Tập đoàn Spazt (Cộng hòa Pháp) bị phá sản vào năm 2009, kéo theo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH FLD Việt Nam bị đình trệ; hàng loạt hợp đồng xuất khẩu bị hủy, các khoản nợ ngân hàng, lương công nhân không trả được… đã khiến cho Công ty phá sản. Mới đây, Công ty TNHH May mặc An Phước đã mua lại toàn bộ tài sản và cơ cấu lại công ty. Đây là bước ngoặt mới để công ty tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Võ Sơn - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp cho biết: “Sau khi chuyển giao, Công ty đã phục hồi sản xuất kinh doanh và có chiều hướng phát triển tốt hơn. Theo kế hoạch, trong năm 2013 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ đầu tư mở rộng xưởng sản xuất, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, thu hút thêm nhiều lao động có tay nghề để tiếp tục phát triển. Khó khăn lớn nhất đối với DN hiện nay là thị trường xuất khẩu. Những năm trước, sản phẩm của Công ty phục vụ xuất khẩu 100%, nhưng hiện nay, tỷ lệ hàng xuất khẩu chỉ chiếm 20%. Công ty đang xúc tiến tìm kiếm thị trường mới, kết nối với các khách hàng cũ để tìm kiếm thêm đơn hàng xuất khẩu”.

 

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) thăm xưởng sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp.
Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 2 từ phải sang) thăm xưởng sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp.


Tại KCN Suối Dầu, do các DN còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nên hoạt động cầm chừng, công suất chỉ đạt 50%. Theo ông Kao Shih Cheng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Gallant Ocean (Đài Loan), thiếu nguyên liệu đang là tình trạng chung của nhiều DN chế biến thủy sản. Thời gian qua, sản lượng thủy sản khai thác của Khánh Hòa đạt cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên chất lượng một số sản phẩm thủy sản khai thác chưa đảm bảo, không đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì vậy, DN buộc phải nhập khẩu thủy sản nguyên liệu về chế biến để đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Chẳng hạn như cá ngừ đại dương, DN phải nhập khẩu 60 - 70% nguyên liệu từ các nước khác. Ngoài ra, DN cũng đang gặp khó khăn khi phía ngân hàng giảm hạn mức cho vay. Trước đây, hạn mức cho vay đối với Công ty là 60 tỷ đồng/năm, nay chỉ còn 35 tỷ đồng/năm. Điều này khiến DN hụt vốn, nhất là những lúc cần tiền để nhập khẩu nguyên liệu.


Theo Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế (KKT) Vân Phong, tính đến tháng 7-2013, doanh thu của các DN trong KCN Suối Dầu đạt 2.439 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 112,3 triệu USD, giảm 7%. Do tình hình kinh tế khó khăn, KCN Suối Dầu đã có 7 dự án tạm dừng hoạt động, 4 DN sản xuất cầm chừng. Một số dự án không còn khả năng hoạt động nên đã chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới. Khó khăn mà các DN tại KCN này đang gặp phải chủ yếu là thiếu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nguồn vốn vay của ngân hàng bị cắt giảm, các chính sách ưu đãi đầu tư…


 Bên cạnh đó, do kinh tế còn nhiều khó khăn nên hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Suối Dầu suy giảm cả về số dự án lẫn vốn thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, KCN Suối Dầu chỉ thu hút được 4 dự án đầu tư, giảm 3 dự án so với cùng kỳ năm 2012; tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2 triệu USD và 200 tỷ đồng, giảm 8,3 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Đức Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu cho biết: “Thời gian qua, thu hút đầu tư vào KCN không mấy khả quan. Có một số DN đến tìm hiểu đầu tư vào KCN, nhưng chủ yếu chỉ xem xét để hoạch định cho tương lai…”.


Gỡ khó cho doanh nghiệp


Để tháo gỡ khó khăn cho các DN đang hoạt động tại KCN Suối Dầu, thời gian qua, BQL KKT Vân Phong cũng như các ngành chức năng của tỉnh đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tìm hiểu khó khăn vướng mắc của DN. Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng ban BQL KKT Vân Phong cho biết, để giải quyết khó khăn cho các DN tại KCN Suối Dầu, BQL KKT Vân Phong đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm những kiến nghị của DN về vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động, việc hưởng ưu đãi tiền thuê đất… Để kịp thời hỗ trợ DN, BQL KKT Vân Phong tiếp tục có công văn đề nghị DN trong KCN Suối Dầu phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời giải quyết. Hiện nay, BQL đang tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc của Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu, Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang… liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập DN.   


Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc với một số DN đang hoạt động tại KCN Suối Dầu, đồng chí Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, BQL KKT Vân Phong cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, ghi nhận ý kiến của DN, kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc của DN; phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch thu hút đầu tư để lấp đầy diện tích mặt bằng tại KCN Suối Dầu cũng như các KCN khác trên địa bàn tỉnh. Đối với các DN, trong quá trình hoạt động, cần chú ý bảo vệ môi trường. Ngành Thuế, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần quan tâm tháo gỡ các vướng mắc cụ thể của từng DN…


BÍCH LA