
Cả VN-Index và HNX-Index đều có một phiên tăng điểm, tuy nhiên lượng giao dịch trên hai sàn lại nằm ở mức rất khiêm tốn.
Cả VN-Index và HNX-Index đều có một phiên tăng điểm, tuy nhiên lượng giao dịch trên hai sàn lại nằm ở mức rất khiêm tốn.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Tình hình căng thẳng ở
VN-Index cũng khởi đầu phiên trong trạng thái hưng phấn. Đợt mở cửa, VN-Index tăng 1,06 điểm (+0,23%), lên 471,22 điểm. Tổng thanh khoản giao dịch đạt 1,3 triệu đơn vị, tương đương giá trị 19,36 tỷ đồng.
Trong khoảng 30 phút đầu, VN-Index leo thẳng lên mốc 473 điểm rồi bắt đầu trạng thái đi ngang. Nhóm dẫn dắt thị trường bao gồm: VNM (tăng 2.000đ), VIC (tăng 1.000đ), PVD (tăng 1.000đ), HSG (tăng 900đ)...
Tuy tăng điểm nhưng giao dịch trên các mã cổ phiếu khá èo uột. Sự thiếu hụt dòng tiền đầu cơ đã khiến giao dịch trở nên nhỏ giọt. Đây là hệ quả từ việc tái cơ cấu của các quĩ FTSE, khiến cho khối ngoại và khối đầu cơ hạn chế bơm tiền vào thị trường.
Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục nhích lên chậm chạp với thanh khoản thấp. Số mã không có giao dịch tính đến cuối phiên lên tới 65 mã. Số mã tăng chiếm áp đảo với 129 mã, trong khi chỉ có 71 mã giảm.
Chốt phiên 10-9, VN-Index tăng 4,37 điểm lên mốc 474,53 điểm. Thanh khoản cả ngày chỉ đạt 28,7 triệu đơn vị, tương đương với 427 tỉ đồng - một mức giao dịch rất thấp. Không có cổ phiếu nào khớp lệnh được trên 2 triệu đơn vị, khớp cao nhất chỉ có HAR với mức 1,9 triệu.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,38 điểm lên mức 60,04 điểm. Thanh khoản cả phiên đạt 18,5 triệu đơn vị, tương đương với 120,3 tỉ đồng.
Theo VOV





