Lần đầu tiên tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) sẽ diễn ra phiên chợ hàng Việt do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Phạm Trọng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết:
Lần đầu tiên tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) sẽ diễn ra phiên chợ hàng Việt do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Phạm Trọng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết:
Mỗi phiên chợ hàng Việt về miền núi sẽ diễn ra trong 3 ngày 2 đêm. Phiên chợ thứ nhất diễn ra tại sân vận động thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn từ sáng 1-8 đến trưa 3-8. Phiên chợ thứ 2 diễn ra tại sân vận động thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh từ sáng 5-8 đến chiều 7-8. Mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội cho bà con 2 huyện miền núi được mua sắm các sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp (DN) có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu về tập quán tiêu dùng, tiềm năng của thị trường miền núi; từ đó từng bước mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt trên địa bàn này. Phiên chợ được tổ chức từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia. DN sẽ được hỗ trợ các chi phí cho hoạt động cổ động, quảng bá chung, chương trình phục vụ văn nghệ hàng đêm, chi phí dọn vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự...
- Những mặt hàng nào được đưa về 2 huyện miền núi, thưa ông?
- Sẽ có 20 DN trong và ngoài tỉnh tham gia phiên chợ, trong đó có nhiều DN uy tín trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại Khatoco, hệ thống các Siêu thị Co.opmart và Maximark... Các đơn vị sẽ đưa các mặt hàng tiêu dùng có chất lượng tốt kèm theo nhiều khuyến mại đến với bà con 2 huyện như: Yến sào, nước mắm, sản phẩm từ nước khoáng, quần áo, bột giặt, sữa tắm, đồ gia dụng, thực phẩm công nghệ...
- Để người dân miền núi biết và tham gia phiên chợ, Ban tổ chức sẽ triển khai hoạt động quảng bá như thế nào, thưa ông?
- Hiện nay, công tác chuẩn bị cho phiên chợ đang được Ban tổ chức và các DN tập trung thực hiện. Thông tin về phiên chợ được tuyên truyền trên đài truyền hình, đài phát thanh của huyện và các xã. Bên cạnh đó, Ban tổ chức treo băng rôn dọc các tuyến đường liên xã và tổ chức xe cổ động đi quảng bá về phiên chợ liên tục 3 ngày trước khi khai mạc. Nội dung tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ, phiên chợ chỉ trưng bày và bán các sản phẩm do Việt Nam sản xuất, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giúp người dân không nhầm lẫn với các phiên chợ bán hàng kém chất lượng như đã từng diễn ra ở một số nơi. Ngoài ra, để thu hút bà con tham quan mua sắm, Trung tâm tổ chức các chương trình văn nghệ vào buổi tối. Các DN cũng sẽ tham gia tặng quà cho một số hộ nghèo ở các xã.
- Xin cảm ơn ông!
V.A (Thực hiện)



