Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đề án phát triển trại sản xuất giống gà H’Mông trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã bị thất bại vì không đạt hiệu quả.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đề án phát triển trại sản xuất giống gà H’Mông trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã bị thất bại vì không đạt hiệu quả.
Năm 2009 - 2010, huyện Khánh Sơn đã đầu tư gần 6 tỷ đồng xây dựng trại sản xuất gà giống H’Mông tại xã Sơn Trung. Trại sản xuất được xây dựng trên diện tích 3.000m2, với quy mô khép kín, bao gồm khu vực úm gà con, khu cách ly gà yếu, khu nuôi gà đẻ và khu nuôi gà thịt. Huyện cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua gà H’Mông về nuôi theo mô hình công nghiệp nhằm sản xuất gà giống, gà thịt và trứng để cung cấp cho thị trường trong huyện. Ngoài ra, còn có khoảng 3.000 - 4.000 con gà giống đã được cấp cho một số hộ gia đình tại các xã, thị trấn để nuôi thí điểm. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, hầu hết số gà cấp cho người dân bị chết hoặc chậm phát triển. Đến nay, trại gà đã ngừng hoạt động và bỏ hoang.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn, nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của đề án là do loại gà này không phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu tại địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh không tốt dẫn đến gà bị chết. Thời gian tới, sẽ triển khai nuôi giống gà ta và gà siêu trứng để thay cho giống gà H’Mông.
ĐINH LUẬN




