10:06, 23/06/2013

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương

Vừa qua, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị bàn giải pháp tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương.

Vừa qua, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị bàn giải pháp tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương (CNĐD).


Hiện nay, tổng số tàu thuyền khai thác CNĐD của 9 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 3.460 chiếc. Tổng sản lượng khai thác CNĐD trong năm 2012 trên phạm vi cả nước khoảng 66.560 tấn, riêng 5 tháng đầu năm 2013, 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa khai thác được khoảng 10.500 tấn. Từ cuối năm 2012 đến nay, giá CNĐD giảm mạnh (hiện nay, giá cá câu vàng chỉ còn 115.000 - 120.000 đồng/kg; giá cá câu tay kết hợp đèn cao áp chỉ còn 40.000 - 45.000 đồng/kg), tình hình tiêu thụ cá ngừ gặp nhiều khó khăn, nhất là cá ngừ câu tay kết hợp đèn cao áp có chất lượng kém... Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị cấm hoặc hạn chế phát triển nghề câu tay kết hợp đèn cao áp; cần bảo vệ uy tín và thương hiệu CNĐD của Việt Nam trên thị trường thế giới; có chính sách khuyến khích phát triển, từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác cá ngừ; tổ chức tốt dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác cá ngừ trên biển và trên bờ, nhất là khâu thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu...


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh: Nghề câu tay kết hợp đèn cao áp là một nghề mới. Theo nghiên cứu của các cơ quan chuyên môn, đến nay chưa đủ cơ sở để kết luận nghề này làm tổn hại đến nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua, nghề câu tay kết hợp đèn cao áp có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cá ngừ đánh bắt được, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu để có kết luận phù hợp hơn về việc duy trì hay nghiêm cấm nghề khai thác này. Tổng cục Thủy sản, các đơn vị liên quan, Sở NN-PTNT các tỉnh tăng cường hướng dẫn kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch để CNĐD đánh bắt được đạt chất lượng hơn; cần tăng cường liên kết giữa các tàu khai thác, các tổ đội sản xuất, giữa các doanh nghiệp với ngư dân để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững.


T.B (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)