
Gần đây, do mưa nhiều nên nông dân trong tỉnh Khánh Hòa nói chung và thị xã Ninh Hòa nói riêng có nước gieo sạ vụ Hè Thu, góp phần hoàn thành tiến độ theo lịch thời vụ.
Gần đây, do mưa nhiều nên nông dân trong tỉnh Khánh Hòa nói chung và thị xã Ninh Hòa nói riêng có nước gieo sạ vụ Hè Thu, góp phần hoàn thành tiến độ theo lịch thời vụ.
Chủ động được nguồn nước
Ninh Hòa là một trong những địa phương có diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu lớn. Sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân, các ngành chức năng của thị xã đã chỉ đạo nông dân tập trung làm đất, huy động các trạm bơm nước để gieo sạ đúng lịch thời vụ quy định. Năm nay, nhìn chung, việc sản xuất lúa vụ Hè Thu có nhiều thuận lợi so với mọi năm. Đặc biệt, thời gian gần đây, có mưa vào buổi chiều và tối nên người dân đã chủ động được nguồn nước. Tranh thủ điều kiện thuận lợi, thị xã đã chỉ đạo nông dân khẩn trương xuống giống.
Theo kế hoạch, toàn thị xã gieo sạ hơn 5.800/8.000ha với các giống chủ lực: ML202, ML214, ML48, Đồng Văn 108... Tính đến thời điểm này, thị xã có hơn 70% diện tích đã được nông dân gieo sạ. Ông Nguyễn Văn Thanh - nông dân xã Ninh Lộc cho biết: “Vụ Hè Thu năm nay, ban đầu, gia đình tôi dự định chỉ sản xuất khoảng 6.000m2 ruộng, nhưng mấy hôm nay mưa nhiều nên một số diện tích ở chân ruộng cao cũng có nước. Vì vậy, tôi thuê máy cày làm đất và chuẩn bị gieo sạ thêm một số diện tích ở chân ruộng cao. Tuy cán bộ xã khuyến cáo không nên gieo sạ ở những chân ruộng có khả năng thiếu nước vào mùa khô, nhưng hiện nay có nước mà không làm thì cũng uổng”. Bà Nguyễn Thị Lan - nông dân xã Ninh Quang chia sẻ: “Tuy mấy hôm nay trời có mưa, các chân ruộng hầu hết có nước nhưng rút kinh nghiệm từ các năm trước, khu ruộng nào chắc ăn, chúng tôi mới làm”.
![]() |
| Chủ động nguồn nước, nông dân khẩn trương làm đất để xuống giống vụ Hè Thu. |
Ông Đỗ Duy Phê - chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa cho biết, để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu vụ, thị xã đã làm việc với các đơn vị cung ứng nước để bảo đảm nguồn nước tưới cho vụ Hè Thu. Tuy những ngày qua, vào các buổi chiều, tối trời có mưa nhưng các hồ chứa trên địa bàn thị xã chưa đạt được dung tích trữ nước thiết kế, nguy cơ xảy ra hạn hán ở vụ Hè Thu 2013 vẫn rất cao. Do đó, Phòng Kinh tế thị xã khuyến cáo nông dân xuống giống trà chính vụ Hè Thu trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 5 và tháng 6. Với những chân ruộng cao, có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ, nông dân không nên gieo sạ. Nhờ thời tiết thuận lợi, hiện nay, ở những chân ruộng đã gieo sạ, lúa phát triển rất xanh tốt.
Lên phương án phòng, chống hạn
Để phòng, chống thiên tai, hạn hán có hiệu quả, ngay từ đầu năm, thị xã đã lên phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vụ Hè Thu trên địa bàn. Theo đó, địa phương tận dụng các nguồn nước, bố trí diện tích, thời vụ sản xuất một cách hợp lý, đảm bảo việc sản xuất phải chắc và hiệu quả; đồng thời đối phó và giảm tối đa thiệt hại trong sản xuất. Dự kiến, tổng diện tích đất được bố trí sản xuất vụ Hè Thu năm nay trên địa bàn hơn 5.860ha, trong đó khoảng 4.000ha đảm bảo cung cấp đủ nước từ các công trình, hơn 1.800ha có khả năng thiếu nước phải chống hạn bằng biện pháp bơm tưới bổ sung. Toàn thị xã cũng có gần 2.500ha không thể sản xuất nếu ít mưa...
Với diện tích gieo trồng đã được rà soát, thị xã đã xây dựng các biện pháp chống hạn dựa theo từng nhóm công trình thủy lợi. Đối với nhóm công trình thủy lợi đủ cung cấp nguồn nước cho khu tưới: Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng mọi điều kiện để sản xuất nhanh, gọn, hết diện tích trong ngưỡng thời vụ tối ưu theo lịch sản xuất. Đối với nhóm công trình thủy lợi chỉ đủ cung cấp một phần diện tích khu tưới: Thực hiện gieo trồng sớm hơn lịch thời vụ, dứt điểm những diện tích đã khoanh vùng ngay sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân. Sau đó, tùy theo tình hình mưa nhiều hay ít sẽ chỉ đạo sản xuất các vùng tiếp theo với nguyên tắc vùng gần nguồn nước, thuận tiện bơm tưới chống hạn sản xuất trước; kiên quyết không sản xuất đối với diện tích không đủ nước tưới hoặc khi đủ nước nhưng thời vụ sản xuất quá muộn so với lịch thời vụ.
Để kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu đạt kết quả cao, thị xã đã thực hiện tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhằm tránh thất thoát nước như: đắp kỹ các bờ ruộng, thâm canh lúa theo phương pháp phơi khô ruộng 2 lần vào giai đoạn sau khi kết thúc đẻ nhánh và làm đòng, tưới dưỡng trước khi bước vào giai đoạn trổ nhằm giảm lượng nước tưới. Khi sản xuất, vận động nông dân sử dụng nhiều phân hữu cơ, thực hiện bón phân cân đối nhằm tăng khả năng chịu hạn cho cây... Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các xã, phường có kế hoạch tổ chức lao động nạo vét khơi thông các hệ thống kênh mương, các lòng sông, suối, khoan đào thêm giếng để tạo nguồn nước bơm chống hạn.
NGHĨA - HÀ




