
Vụ mía 2012-2013 chấm dứt thu hoạch cách đây nửa tháng, nhưng dư âm của một vụ mía thất thu tại xã Diên Đồng vẫn còn đọng lại…
Ông Trần Đình Khâm (thôn 4), người gắn bó với cây mía hàng chục năm nay vẫn còn buồn khi nói về vụ mía: “Một năm dài đợi mía chín, đến lúc thu hoạch thì giá lại rẻ. Hợp đồng ghi thu mua giá 950.000 đồng/tấn (10 chữ đường), nhưng đến khi thu hoạch, họ chỉ mua giá 920.000 đồng. Đại diện Nhà máy (NM) nói “xin” 30.000 đồng để hỗ trợ tiền vận chuyển, nhưng rốt cuộc người trồng mía cũng phải bỏ tiền để bo cho tài xế. NM tính rác quá cao, có khi 14 - 15%, bình quân 10%. Nhiều ruộng mía chữ đường chỉ đạt 7 - 8… Như vậy, nông dân không thể gắn bó với cây mía”. Vụ mía này, ông Khâm sản xuất 1,9ha mía, thu hoạch hơn 100 tấn (bình quân 50 tấn/ha), nhưng 1ha chỉ lãi hơn 10 triệu đồng. Nếu phân tích, suốt 12 tháng đầu tư, người trồng mía chỉ lãi 1 triệu đồng/tháng, không thể đủ điều kiện để tái đầu tư sức lao động, đó là chưa nói đến đầu tư vật chất cho vụ mía sau. NM đường đã xây dựng tổ thu hoạch mía, nhưng gần cuối vụ gặp mưa nên chẳng ai chịu trách nhiệm, chủ mía lúng túng không biết gọi công chặt mía ở đâu?
Vụ này, ông Trần Văn Điền (thôn 5) đầu tư 2,2ha mía, tổng sản lượng thu hoạch 106 tấn nhưng bị trừ 11 tấn rác. Với giá thu mua 920.000 đồng/tấn, sau khi khấu trừ mọi chi phí, ông chỉ lãi 8 triệu đồng/ha, mức lãi thấp nhất trong vài năm trở lại đây. Theo ông Điền, mức lãi này ứng với mía gốc, còn nếu với mía tơ thì gần như không có lãi.
![]() |
| Thu hoạch mía tại xã Diên Đồng. |
Nhiều nông dân cho biết, chi phí một sào mía tơ (1.000m2) lên đến 3,8 triệu đồng nhưng tiền bán mía chỉ được hơn 5,5 triệu đồng, trừ chi phí thu hoạch 1,2 triệu đồng thì coi như lỗ. Mía gốc có phần đỡ hơn vì không phát sinh tiền mua giống và công trồng, nhưng tính ra mức lãi cũng thấp. Theo ông Nguyễn Thanh Thụy - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Đồng, năm nay, giá mía thu mua thấp nên nông dân rất khó khăn. Lãi quá thấp sẽ ảnh hưởng đến việc tái đầu tư vụ tới. Đã vậy, nhà máy đường vừa thông báo giá thu mua mía vụ tới chỉ 900.000 đồng/tấn (10 chữ đường) càng làm cho người trồng mía nản lòng.
VĨNH LẠC
Ông Hoàng Kỳ Vũ - Chủ tịch UBND xã Diên Đồng: Xã đang có hướng chuyển đổi một số diện tích mía vùng thấp sang đất trồng lúa để tăng cường an ninh lương thực, giảm bớt khó khăn cho nông dân; đồng thời phối hợp với các cấp, ngành mở các lớp dạy nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, từng bước tránh độc canh cây mía.





