01:12, 09/12/2012

Xuất khẩu năm 2013 khả quan hơn nhưng cần thận trọng

Đó là nhận định của nhóm nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại buổi Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng phát triển năm 2013, tổ chức ngày 7-12, tại Hà Nội.

 

 

Đó là nhận định của nhóm nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại buổi Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng phát triển năm 2013, tổ chức ngày 7-12, tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Một trong những nguyên nhân để nhóm nghiên cứu đưa ra dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2013 tăng trưởng ổn định là giá các mặt hàng chủ lực (gạo, cà phê, chè…) có chiều hướng tăng trên thị trường thế giới.

Đồng thời, tăng trưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam nói riêng như EU, Hàn Quốc được dự báo sẽ tốt hơn trong năm 2013.

Cụ thể, theo số liệu ước cán cân thương mại năm 2012 là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 113 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 109 tỷ USD. Và dự báo năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt trên 129 tỷ USD.

Với việc khả năng kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng khá trong năm 2013, nhóm nghiên cứu cho rằng tình hình tồn kho thành phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong nước sẽ không còn đáng ngại.

Trước đó, theo điều tra của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, tiến hành trong quý III/2012, trong số 910 doanh nghiệp được điều tra khảo sát thì có tới 66,4% cho rằng tồn kho thành phẩm xét theo khối lượng của doanh nghiệp là bình thường, chỉ có 15,1% cho rằng trên mức bình thường, trong đó có 9,1% đánh giá ở mức dưới mức bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có những nhân tố cần thận trọng trong dự báo, điều hành lĩnh vực xuất khẩu vì triển vọng tăng trưởng của Mỹ và Nhật Bản, hai đối tác nhập khẩu quan trọng của Việt Nam, lại không mấy sáng sủa, gây tác động không nhỏ đến xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2013.

Ngoài ra, việc thực hiện xóa bỏ và giảm thiểu các trợ cấp xuất khẩu theo cam kết gia nhập WTO, có thể khiến cho hàng xuất khẩu Việt Nam mất đi những lợi thế cạnh tranh tương đối.

Theo Chinhphu.vn