11:12, 17/12/2012

Xuất khẩu Khánh Hòa: Vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD.

Năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của Khánh Hòa đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD.

Về đích sớm

Năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp (DN) trong nước nói chung, DN Khánh Hòa nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng trượt giá, nguyên, vật liệu đầu vào, chi phí tăng, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao, sức mua giảm... nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, đặc biệt là DN tham gia xuất khẩu (XK) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có chính sách của Trung ương và địa phương, cộng với các DN trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường XK, hoàn thành sớm chỉ tiêu KNXK năm 2012 trước 2 tháng.

Tính đến hết tháng 11-2012, KNXK toàn tỉnh đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là năm đầu tiên KNXK Khánh Hòa vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Trong đó, các nhóm hàng chủ lực có KNXK lớn là chế biến thủy sản (TS) và đóng tàu biển với mức tăng khoảng 179 triệu USD so với năm 2011. Đối với lĩnh vực chế biến và XK TS, tính đến nay, toàn tỉnh có gần 50 DN tham gia XK TS. Sản phẩm XK của các DN đã có mặt ở 56 nước và vùng lãnh thổ. Nhờ được đầu tư đúng hướng, XK TS ở Khánh Hòa đang có lợi thế. Nhiều năm qua, Khánh Hòa luôn là tỉnh nằm trong top 4 của cả nước về XK TS. Số lượng DN chế biến lớn đã tạo điều kiện tốt về tiêu thụ các sản phẩm nuôi trồng và khai thác. Nhờ đó, KNXK TS luôn tăng trưởng ổn định (năm 2011 đạt 325 triệu USD, chiếm 54% trong tổng KNXK toàn tỉnh). Dự kiến năm 2012, XK TS toàn tỉnh đạt 386 triệu USD, tăng 10,4% so với năm 2011. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm gần 30%, tiếp đến là EU 24%, Nhật Bản 15%... Để chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, năm 2012, các DN trong tỉnh đã nhập khẩu từ 36 nước và vùng lãnh thổ hơn 30.000 tấn TS các loại với tổng trị giá hơn 120 triệu USD. Dự kiến, kết thúc năm 2012, các DN có mức tăng trưởng cao so với năm 2011 gồm: Công ty TNHH Thịnh Hưng tăng gấp 2 lần; Công ty TNHH Hải Vương tăng khoảng 30%; Công ty TNHH Phillip Seafood Việt Nam tăng 35%; Công ty TNHH XK TS Khánh Hòa tăng 25%; Công ty TNHH Tín Thịnh tăng 20%...

Thủy sản chế biến đang là mặt hàng thế mạnh trong xuất khẩu của Khánh Hòa.
Thủy sản chế biến đang là mặt hàng thế mạnh trong xuất khẩu của Khánh Hòa.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường

Ông Đặng Xuân Toàn - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công Thương cho biết: Năm 2012, ngoài TS, ngành Công nghiệp đóng tàu đã góp phần đáng kể trong việc tăng KNXK địa phương. Trong đó, Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin xuất 15 chiếc tàu với trị giá 470 triệu USD, chiếm 42% tổng KNXK toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tuy mặt hàng cà phê không phải là sản phẩm nông nghiệp chính trên địa bàn tỉnh, nhưng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang đã XK hơn 38 ngàn tấn cà phê nhân với trị giá 79 triệu USD, tăng 31% so với năm 2011, mở rộng thị trường đến gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số mặt hàng khác cũng tăng trưởng so với năm 2011 như: dăm gỗ, thủ công mỹ nghệ, thuốc lá điếu, nước giải khát... Tuy các mặt hàng này giá trị tuyệt đối tăng không lớn, nhưng cũng góp phần làm cán cân thương mại quốc tế của tỉnh phát triển ổn định, đưa giá trị xuất siêu đạt 505 triệu USD, tăng gấp 2 lần năm 2011.

Để KNXK tiếp tục tăng trưởng ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế, tài chính còn nhiều khó khăn, các DN tham gia XK cần đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị; nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm tiếp cận với những thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, tỉnh cần có chính sách, cơ chế phù hợp để tiếp tục hỗ trợ các DN tham gia XK.

ANH TUẤN