11:12, 17/12/2012

Việc xây dựng các khu chăn nuôi tập trung: Còn khó khăn

Việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung mang lại nhiều lợi ích; tuy nhiên hiện vẫn còn không ít khó khăn.

Việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung (KCNTT) mang lại nhiều lợi ích; tuy nhiên hiện vẫn còn không ít khó khăn.

Khó giải quyết vấn đề ô nhiễm

Trước tình hình ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gà trong khu dân cư, năm 2007 - 2008, xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh) quyết định xây dựng KCNTT rộng 1,5ha tại vùng Gò Tre (thôn Nam 1), cách xa khu dân cư 300m. Xã tiến hành san ủi, cải tạo mặt bằng và kêu gọi người chăn nuôi đăng ký vào KCNTT với giá thuê đất chỉ 500 đồng/m2. Thấy được lợi ích thiết thực khi chăn nuôi tập trung nên đã có 19 hộ đăng ký, đóng góp tiền, vật liệu, kéo điện sử dụng... Theo ông Lê Long Việt - Phó Chủ tịch UBND xã, sau khi địa phương quy hoạch được KCNTT, đã có nhiều hộ dân đăng ký, dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi. Thời gian qua, KCNTT đã phát huy tác dụng, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; giảm đơn thư khiếu kiện. Đồng thời, người chăn nuôi cũng an tâm hơn trong việc phòng, chống dịch bệnh, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên xã chỉ quy hoạch và tạo mặt bằng, người dân phải tự đầu tư điện, nước...

Tuy nhiên, không phải xã nào cũng làm được như Diên Sơn. Do chưa có quy hoạch và xây dựng KCNTT nên nhiều địa phương trong tỉnh rất lúng túng khi giải quyết khiếu kiện về ô nhiễm. Ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm) cho biết, hiện nay, việc giải quyết khiếu kiện về ô nhiễm môi trường trong khu vực chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn do xã chưa quy hoạch được KCNTT. Tuy xã có đất nhưng không có tiền đầu tư hạ tầng nên người chăn nuôi không biết di dời đi đâu. Còn ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Phước (huyện Diên Khánh) cho rằng, tuy xã đã quy hoạch phát triển thị tứ nhưng cũng còn nhiều hộ chăn nuôi trong khu dân cư. Ô nhiễm môi trường từ các lò bún, bánh, chế biến tinh bột mì, nuôi heo, gà rất khó giải quyết. Trước mắt, xã chỉ có thể yêu cầu các hộ xử lý tốt môi trường bằng cách xây hầm biogas, cải thiện điều kiện vệ sinh.  

Cần được đầu tư về hạ tầng

Việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung (KCNTT) mang lại nhiều lợi ích; tuy nhiên hiện vẫn còn không ít khó khăn.

  Một góc khu chăn nuôi tập trung xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh).

Cho đến nay, toàn tỉnh chỉ có xã Diên Sơn có KCNTT, còn lại không có nơi nào có KCNTT (trừ các KCNTT do doanh nghiệp thành lập). Hiện nay, việc quy hoạch và xây dựng KCNTT là nhu cầu bức thiết của các địa phương, đặc biệt ở những vùng có hoạt động chăn nuôi phát triển. Tuy các phương thức tiên tiến như: chăn nuôi công nghiệp, trang trại đang dần chiếm ưu thế, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn còn nhiều. Đây chính là lực cản trong quá trình phát triển chăn nuôi bền vững. Vì vậy, rất cần xây dựng các KCNTT để giải quyết những hệ lụy của phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, manh mún. Ông Nguyễn Hữu Hiệp (Trạm Thú y huyện Diên Khánh) cho biết, xây dựng KCNTT là giải pháp tích cực, giải quyết được 3 mục tiêu cơ bản: giảm ô nhiễm môi trường; phòng, chống dịch bệnh và sản xuất hàng hóa lớn, tập trung. Do đó, Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng các KCNTT làm cơ sở để các địa phương có thể kêu gọi, thu hút người dân vào chăn nuôi.

Theo ông Phan Văn Giác - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tỉnh đã có quy hoạch các KCNTT. Tuy nhiên, tỉnh không đầu tư mà tiến hành xã hội hóa, giao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tự xây dựng; tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phần ngoài tường rào (điện, nước, hệ thống xử lý chất thải...).

H.A

Quy hoạch các KCNTT

- Giai đoạn 2011 - 2015: Xây dựng 200ha chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp tại Ninh Hòa và Nha Trang. Các KCNTT được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng (giao thông nội bộ, hệ thống xử lý nước thải, phân lô sản xuất…).

- Giai đoạn 2016 - 2020:Xây dựng 320ha tại các khu vực: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa.