05:01, 03/01/2012

Một năm thuận lợi

Đến thời điểm này, có thể nhận định, sản xuất nông nghiệp năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều thuận lợi. Suốt năm thời tiết luôn ủng hộ nông dân, mưa dàn đều, không có lũ bão. Ngành chăn nuôi diễn biến khá êm thuận, tuy có dịch nhưng chỉ là “thoáng” qua.

Đến thời điểm này, có thể nhận định, sản xuất nông nghiệp (SXNN) năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều thuận lợi. Suốt năm thời tiết luôn ủng hộ nông dân, mưa dàn đều, không có lũ bão. Ngành chăn nuôi diễn biến khá êm thuận, tuy có dịch nhưng chỉ là “thoáng” qua. Đây cũng là năm giá cả “chiều” lòng nông dân, hầu hết các loại nông, sản phẩm từ vật nuôi đến cây trồng đều được giá.

Điều dễ thấy, năm 2011 là năm “mưa thuận gió hòa”. Suốt năm hầu như đều có mưa, mưa dàn đều, tạo điều kiện cho sản xuất lúa và nhiều loại cây trồng khác có đủ nước, sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ Đông Xuân, tuy một vài địa phương có tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng phá hoại nhưng nhờ được dự báo và phòng trừ kịp thời nên sản lượng lúa vẫn giữ vững. Vụ Hè Thu thời tiết càng thuận lợi hơn, mưa đều, ít sâu bệnh nên đây là vụ lúa có năng suất cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vụ mùa cũng là vụ có năng suất cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Đông Xuân, toàn tỉnh gieo trồng hơn 19.500ha, năng suất bình quân 66,4 tạ/ha, cao hơn các tỉnh khác trong khu vực; vụ Hè Thu diện tích đạt 18.722ha, năng suất bình quân 56,23 tạ/ha, cao hơn kế hoạch 2-3 tạ/ha; vụ mùa gieo trồng 6.695ha, năng suất bình quân 49 tạ/ha. Cùng với diện tích bắp hơn 6.230ha, cả năm Khánh Hòa có tổng sản lượng lương thực đạt hơn 286 ngàn tấn.

Không chỉ lúa, các loại cây trồng khác gặp thời tiết thuận lợi cũng đều sinh trưởng và phát triển tốt, nông dân giảm bớt chi phí đầu tư cho phòng, chống dịch bệnh. Các loại cây rau đậu, cây thực phẩm như ớt, kiệu, dưa… đều phát triển tốt, năng suất cao.

Năm 2011 được xem là năm có nhiều thuận lợi đối với nhà nông
Năm 2011 được xem là năm có nhiều thuận lợi đối với nhà nông

Trong năm, trên địa bàn tỉnh hầu như không có lũ, chỉ có một trận lũ nhỏ vào đầu tháng 10, gây thiệt hại không lớn; cũng không bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Thời tiết ủng hộ là điều thuận lợi bởi nông sản làm ra không chỉ được mùa mà còn tiêu thụ mạnh. Trong năm, giá lúa luôn được duy trì ở mức khá, 6.000 - 7.000 đồng/kg, đây cũng là năm giá lúa được duy trì ở mức cao. Những ngày gần đây, giá ớt trái cũng cao, tăng gấp đôi so với bình thường; giá kiệu Tết cao vào những ngày cuối năm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại các vùng trồng kiệu trong tỉnh. Nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị thu hoạch mía, mì với những tín hiệu lạc quan.

Năm 2011, ngành chăn nuôi của tỉnh cũng gặp nhiều thuận lợi. Đàn heo sau dịch heo tai xanh cuối năm 2010 nhanh chóng phục hồi. Giá heo sau dịch có lúc lên ngất ngưởng, đạt mức 60.000 đồng/kg heo hơi khiến thị trường heo thịt thêm “sốt”. Giá thịt bò luôn ở mức cao. Trong năm, dịch lở mồm long móng trên trâu bò, dịch heo tai xanh có xuất hiện ở một số địa phương nhưng là ổ dịch nhỏ, độc lực yếu nên nhanh chóng bị dập tắt. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, người chăn nuôi tích cực tái đàn, tái sản xuất, tăng đàn tiến tới ổn định và phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

SXNN là loại hình sản xuất đặc thù, luôn bị “o ép” bởi nhiều tác động bên ngoài như: thời tiết, thổ nhưỡng, dịch bệnh, thị trường…, trong đó yếu tố thời tiết đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến SXNN. Năm 2011, thời tiết ở Khánh Hòa có nhiều khác biệt so với các tỉnh, thành khác, tạo nên một năm may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên, trong thuận lợi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất thường do tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, nông dân theo dõi, nắm bắt để có biện pháp đối phó thích hợp.

Khó có thể đánh giá một cách toàn diện đối với SXNN bởi đây là ngành chịu nhiều tác động của môi trường, gắn bó với thời tiết từng ngày, từng giờ. Nhưng với những gì đạt được trong năm 2011 đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, có thể nói, năm 2011 khá suôn sẻ đối với nhà nông, nhờ đó, sản lượng, giá cả đều tăng, giúp nông dân có một cái Tết thêm vui tươi, đầm ấm.

Q.V