
Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó, ngành Du lịch Khánh Hòa đã đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra.
Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó, ngành Du lịch (DL) Khánh Hòa đã đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra. Đó là một thành quả cần được ghi nhận, nhất là sự nỗ lực của các doanh nghiệp (DN)… Tuy nhiên, bên cạnh đó, DL Khánh Hòa vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục.
Năm 2011, một năm khó khăn về tình hình kinh tế đang khép lại. Tuy không phải hài lòng về tất cả, nhưng những người làm công tác quản lý DL có thể “thở phào” nhẹ nhõm khi nhìn vào những con số tổng kết cuối năm. Theo ước tính của Sở Văn hóa - Thể thao và DL (VH-TT-DL), năm 2011, Khánh Hòa đón khoảng 2,18 triệu lượt khách DL (tăng 19% so với năm 2010), trong đó hơn 440.000 lượt khách quốc tế (tăng 12,03%); doanh thu toàn ngành đạt hơn 2.256 tỷ đồng (tăng gần 19,9%). Toàn tỉnh có 503 cơ sở lưu trú với hơn 12.800 phòng, trong đó khách sạn từ 3 - 5 sao gần 3.900 phòng. Cùng với sự gia tăng về số lượng buồng phòng, sản phẩm DL của Khánh Hòa ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, nhất là các sản phẩm gắn với DL biển, đảo… Có thể nói, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, lạm phát và chỉ số tiêu dùng tăng cao, nhà nhà đều thắt chặt chi tiêu, thì những thành quả mà DL Khánh Hòa đạt được cần được ghi nhận, nhất là sự nỗ lực của các DN. Đề cập về vấn đề này, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: “Để đạt được những thành quả trên, trước hết phải ghi nhận sự nỗ lực của các DN. Trong năm, với sự định hướng của ngành, các DN DL trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động tìm thị trường… nhờ đó lượng khách, doanh thu DL đều tăng khá”.
![]() |
| Khách du lịch quốc tế thưởng thức ẩm thực ngay tại bãi biển phía trước Khu nghỉ mát Ana Mandara. |
Năm qua, DL Khánh Hòa cũng đã chú trọng hơn, được đầu tư hơn về công tác xúc tiến quảng bá. Theo đó, ngành DL đã tổ chức cho các DN tham gia Hội chợ DL quốc tế, ngày hội DL ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Liên bang Nga. Các DN như Công ty TNHH Thương mại và DL Trọng điểm (Focus Travel), Công TNHH DL quốc tế Nhật Minh, Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Ánh Dương và Peagas Turistik đã tích cực quảng bá DL Nha Trang - Khánh Hòa tại thị trường Nga và các nước Đông Âu. Nhờ đó, lượng khách Nga đến Khánh Hòa tăng cao, đưa thị trường Nga trở thành thị trường chính của khách quốc tế Khánh Hòa. Theo ông Trương Đăng Tuyến, nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về ngành DL ngày càng sát thực hơn. Nhờ đó, sự liên kết giữa các ngành mang tính hỗ trợ DL ngày càng chặt chẽ hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động DL của Khánh Hòa vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục như: Cơ sở vật chất phục vụ DL phát triển chưa cân đối, thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm; hoạt động của các đơn vị lữ hành trong tỉnh chưa mạnh, chưa trực tiếp khai thác các tour DL quốc tế… Ngoài ra, việc đào tạo nhân lực cho ngành DL vẫn chưa đáp ứng về số lượng; an ninh DL chưa được đảm bảo một cách tốt nhất… Đề cập đến những hạn chế của ngành DL, ông Trương Đăng Tuyến nhìn nhận: “Dù có những bước phát triển mới, DL Khánh Hòa vẫn còn những hạn chế, nhất là sự mất cân đối trong sản phẩm DL (nặng về lưu trú, ít dịch vụ vui chơi, giải trí) và hạn chế trong việc đưa thông tin đến với du khách quốc tế”. Đặc biệt, năm 2011, các dự án đầu tư DL trên địa bàn tỉnh, nhất là ở Khu DL Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu Kinh tế Vân Phong còn chậm. Theo báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, đến thời điểm này, Khu DL Bắc bán đảo Cam Ranh có 33 dự án được UBND tỉnh cấp giấy phép đăng ký đầu tư, trong đó có 15 dự án đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng nhưng tiến độ thực hiện các dự án rất chậm. UBND tỉnh đã nhiều lần gửi “tối hậu thư” nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. “Việc các dự án ở Khu DL Bắc bán đảo Cam Ranh bị chậm là một sự lãng phí về tiềm năng DL, ảnh hưởng đến định hướng phát triển DL của tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh cần có giải pháp, chế tài buộc các nhà đầu tư phải thực hiện đúng tiến độ dự án”, ông Tuyến bày tỏ.
Về việc phát triển ngành DL trong thời gian tới, ông Trương Đăng Tuyến cho biết, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, ngành sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến DL ở các thị trường nước ngoài như Nhật, Úc, Nga… Theo ông Tuyến, để làm được điều này, bên cạnh sự nỗ lực của Sở và các DN, UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác xúc tiến quảng bá DL ở nước ngoài.
NHẬT LỆ

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



