
Càng gần Tết, nhu cầu mua sắm các loại quần áo thời trang càng mạnh. Tuy nhiên, người tiêu dùng (NTD) phải bỏ ra khoản tiền khá cao để mua những mặt hàng mà chất lượng...
Càng gần Tết, nhu cầu mua sắm các loại quần áo thời trang càng mạnh. Tuy nhiên, người tiêu dùng (NTD) phải bỏ ra khoản tiền khá cao để mua những mặt hàng mà chất lượng, mẫu mã không bằng so với thời điểm trước đó.
![]() |
| Người tiêu dùng đang phải trả giá cao cho các mặt hàng quần áo chất lượng, mẫu mã kém hơn so với thời điểm trước Tết. |
Tại những khu vực buôn bán, kinh doanh quần áo thời trang như: chợ Đầm, chợ Xóm Mới, chợ Vĩnh Hải, các quầy, cửa hàng (shop) thời trang… xung quanh trung tâm TP. Nha Trang, không khí mua sắm quần áo Tết đang trong giai đoạn “vào mùa”. Nhằm thu hút khách, một số quầy, shop thời trang đã bắt đầu tung các chiêu khuyến mại như: giảm giá các mặt hàng từ 10 - 50%, tặng quà Tết cho khách hàng sau khi mua sản phẩm, mua 1 tặng 1… làm cho thị trường mua sắm quần áo Tết càng trở nên nhộn nhịp hơn. So với các mặt hàng khác được bày bán trong dịp Tết, quần áo thời trang được coi là đa dạng, phong phú về kiểu dáng, kích cỡ, đồng thời phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của mọi đối tượng.
Càng gần đến Tết, các doanh nghiệp, công ty, cơ quan Nhà nước bắt đầu thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho người lao động. Điều đó tạo sự phấn khích cho người dân trong việc mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết. Tranh thủ khoảng thời gian rỗi, không muốn bỏ lỡ dịp mua hàng giảm giá, chị Nguyễn Thị Vân (đường Đặng Tất, Nha Trang) chăm chú lựa chọn cho cậu con trai chiếc áo sơ mi và chiếc quần jeans. Chị cho biết: “Hàng Tết nhiều, phong phú về màu sắc cũng như kiểu dáng, vả lại còn được giảm giá; nếu không tranh thủ mua sớm, tôi sợ hết hàng rẻ, đẹp”. Tùy thị hiếu, túi tiền của NTD và chất lượng, mẫu mã của các mặt hàng mà giá cả các loại quần áo có sự chênh lệch rõ nét. Tại khu vực kinh doanh quần áo may sẵn ở các chợ, nhiều loại quần áo được bày bán có giá dao động từ 25 - 150 nghìn đồng. Ưa chuộng nhất là các loại quần áo có giá thành rẻ, bởi kiểu dáng phong phú lại hợp túi tiền của đông đảo người có thu nhập thấp. Trong khi đó, tại các đại lý, cửa hàng thời trang uy tín, tên tuổi như: Việt Tiến, Jone Herry, PT 2000, An Phước…, các loại quần áo may sẵn có giá từ 150 - 500 nghìn đồng. Song, có một nghịch lý trong việc mua sắm các loại mặt hàng quần áo vào dịp Tết mà không phải NTD nào cũng có thể nhận biết, đó là càng gần Tết, NTD càng bị “o ép” bởi phải mua hàng với giá cao nhưng chất lượng, mẫu mã không tốt bằng ngày thường. Cầm một chiếc áo thun in nhãn hiệu hình cá sấu trên tay với giá được niêm yết cao hơn giá trước đây, anh Cường - công nhân một công ty chế biến thủy sản cho biết: “Trước Tết, tôi mua chiếc áo thun này với giá 130 nghìn đồng, giờ đã tăng lên 180 nghìn đồng”. Tuy nhiên, khi anh Cường hỏi nhân viên bán hàng vì sao cùng một nhãn hiệu, kiểu áo và chất lượng vải mà giá lại tăng cao hơn trước thì chỉ được giải thích là do Tết hàng hóa leo thang.
Theo anh Bảo, chủ kinh doanh shop thời trang quần áo may sẵn M. (đường 2-4): “Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, thường các cửa hàng, shop thời trang phải trữ hàng từ những ngày đầu tháng Chạp. Càng gần Tết, các mặt hàng quần áo không có nhiều hàng mới, chủ yếu được lấy về từ những tháng trước. Đợi đến dịp Tết, các chủ cửa hàng bắt đầu tung ra bán cho khách và giá cả các mặt hàng này thường được “đội” cao hơn nhiều so với giá ban đầu. Trong khi đó, các mặt hàng được coi là giảm giá hơn 50% thì chất lượng khỏi phải nói…, chủ yếu là các mặt hàng có chất lượng kém và bị lỗi ở khâu sản xuất”.
THIÊN BẢO

![[VIDEO] Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/c6add3000a2f8571dc3e_20251224104038.jpg?width=500&height=-&type=resize)



