03:12, 13/12/2003

Công ty TNHH Hoàn Cầu với chương trình trồng rừng và bảo vệ rừng Sông Lô

Khu du lịch (KDL) sinh thái Nha Trang Wonderpark thuộc Công ty TNHH Hoàn Cầu không thể tồn tại và phát triển nếu rừng Sông Lô vẫn luôn kêu cứu do nạn chặt, đốt, phá rừng làm rẫy. Để góp phần thực hiện 5 triệu ha rừng và khắc phục tình trạng rừng không chủ, Sở Địa chính Khánh Hòa đã có tờ trình số 324/ĐC ngày 6-3-2002 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ cảnh quan ở Sông Lô. Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết…

Khu du lịch (KDL) sinh thái Nha Trang Wonderpark thuộc Công ty TNHH Hoàn Cầu không thể tồn tại và phát triển nếu rừng Sông Lô vẫn luôn kêu cứu do nạn chặt, đốt, phá rừng làm rẫy. Để góp phần thực hiện 5 triệu ha rừng và khắc phục tình trạng rừng không chủ, Sở Địa chính Khánh Hòa đã có tờ trình số 324/ĐC ngày 6-3-2002 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ cảnh quan ở Sông Lô. Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết…

Những thảm rừng Sông Lô - Phước Đồng đã bị thiêu trụi.

Sở Địa chính đề nghị giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu 227,6 ha rừng và đất rừng ở khu vực Sông Lô để quản lý, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái. Đây là một chủ trương đúng, cần thiết và phù hợp với địa bàn Sông Lô. Dự án này được thực hiện nhằm mục đích có chủ hợp pháp quản lý đất lâm nghiệp, tránh tình trạng “cha chung” như lâu nay. Đặc điểm rừng Sông Lô phần lớn đã qua khai thác hoặc bị đốt phá xơ xác. Từ tháng 4-2001 đến nay, Công ty TNHH Hoàn Cầu đã đầu tư xây dựng ở khu vực này một KDL sinh thái có tổng diện tích 180 ha nối liền tuyến du lịch biển dọc Bãi Dài - Cù Hin đến bán đảo Cam Ranh. Đồng thời với việc cho phép triển khai thực hiện dự án KDL, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt dự án trồng rừng phòng hộ và cảnh quan giải trí tại khu vực Sông Lô. Theo dự kiến ban đầu, tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 4,85 tỷ đồng. Khâu khảo sát thiết kế do các cơ quan chức năng đảm nhiệm. Nhu cầu lao động bình quân hàng năm khoảng 100 người; trong đó trồng rừng 60 người, chăm sóc và bảo vệ rừng 40 người. Số lao động bảo vệ rừng chuyên trách do Công ty đảm nhiệm. Số trồng, chăm sóc có thể thuê khoán lực lượng lao động thời vụ tại chỗ. Xã Phước Đồng là vùng ven đô, hầu hết dân trong địa bàn đều sinh sống bằng các nghề khác nhau, một số đang thiếu việc làm. Theo số liệu thống kê những năm gần đây, xã Phước Đồng có 1.259 hộ, 5.679 nhân khẩu. Nếu có kế hoạch huy động họ vào công việc trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc rừng sẽ góp phần giải quyết được công ăn, việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống, hạn chế dần và tiến đến chấm dứt nạn chặt phá rừng, phát nương làm rẫy.

Mục tiêu từ năm 2003 đến 2009 sẽ cải tạo, trồng mới, chăm sóc và bảo vệ khoảng 224 ha rừng. Trong khi thanh lý các loại cây không có giá trị, cần có kế hoạch bảo vệ và lưu giữ một số cây có dáng đẹp như thiên tuế, huyết giác, gõ biển, k’nia… Nếu trồng thêm cây lâm nghiệp thì nên trồng các loại thông Caribê, chai lá cong, sao lá hình tim, keo lá tràm, keo lá lệch. Còn cây phong cảnh thì nên trồng cây gió, phượng vỹ, ô môi, bằng lăng và các loại cây có hoa đẹp. Nói chung, các giống cây phải được khảo nghiệm và tuyển chọn đúng kỹ thuật, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiên quyết loại bỏ những cây xấu, kém chất lượng.

Thực hiện tốt dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan ở khu vực Sông Lô sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước hết, về cảnh quan môi trường, toàn bộ rừng trồng trên khu vực vành đai khép tán, nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần cải thiện môi trường, chống xói mòn, giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu trong vùng. Giá trị kinh tế của rừng trồng ở đây chủ yếu là về cảnh quan môi trường trong lành. Từ đó, tăng lượng khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho người lao động; ổn định cuộc sống cho một số hộ dân - góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

LÊ THU