10:04, 14/04/2017

Xây dựng Nhà máy nước Tu Bông

Dự kiến, quý III/2017, Nhà máy nước Tu Bông sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Khi đó, sẽ có khoảng 25.000 người thuộc 3 xã phía bắc huyện Vạn Ninh gồm: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước được dùng nước sạch.

Dự kiến, quý III/2017, Nhà máy nước Tu Bông sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Khi đó, sẽ có khoảng 25.000 người thuộc 3 xã phía bắc huyện Vạn Ninh gồm: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước được dùng nước sạch.


Theo thống kê, hiện nay, 4 xã phía bắc huyện Vạn Ninh gồm: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ có dân số khoảng 29.000 người và dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên 32.000 người. Thế nhưng, người dân của các xã này chủ yếu sử dụng nước giếng trong sinh hoạt và phải mua nước đóng chai để phục vụ ăn, uống. Trong khi đó, địa bàn của các xã trên nằm dọc ven biển, nguồn nước trong thời gian gần đây phần lớn bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, nếu sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

 

Nhà máy nước Tu Bông đang được xây dựng
Nhà máy nước Tu Bông đang được xây dựng


Ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch UBND xã Vạn Phước cho biết, nhiều năm nay, nước sinh hoạt luôn là vấn đề khó khăn của người dân trên địa bàn xã. Người dân phải mua từng chai nước để ăn uống; tắm giặt thì phải dùng nước giếng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khí hậu biến đổi bất thường, nước giếng bị nhiễm phèn, mặn, đặc biệt là ở 2 thôn Tân Phước Bắc và Tân Phước Trung. Hiện nay, toàn xã có hơn 2.220 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu, người dân rất mong có nhà máy nước để phục vụ đời sống.


Theo ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, huyện đã có chủ trương xây dựng nhà máy nước để phục vụ bà con từ rất lâu và đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư nhưng do nguồn vốn khó khăn nên chưa hiện thực được điều đó. Đến cuối năm 2016, huyện giao cho Công ty Cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh thực hiện dự án Nhà máy nước Tu Bông giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ đồng.


“Khi nghe tin xây dựng Nhà máy nước Tu Bông, chính quyền và nhân dân ai cũng vui mừng. Nhà máy được xây dựng trên địa bàn xã. Địa phương đã giao hơn 1,97ha đất để xây dựng nhà máy. Việc giao đất tiến hành thuận lợi, bởi đây là vấn đề cấp thiết của các địa phương phía bắc huyện trong nhiều năm qua”, ông Nguyễn Hùng nói.


Ông Hà Ngọc Phi - Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh cho biết, hiện nay, việc xây dựng Nhà máy nước Tu Bông được tiến hành thuận lợi. Giai đoạn 1 dự án có tổng chiều dài đường ống khoảng 13km trải dài vươn phủ đến từng ngõ nhà người dân. Đến thời điểm này, các nhà thầu đã thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc. Theo ghi nhận của phóng viên, 2 mũi thi công đang được nhà thầu tích cực triển khai. Đối với gói thầu lắp đặt đường ống, đơn vị thi công dùng máy xúc chạy đường ống vào khu dân cư tiến độ được khoảng hơn 30%. Đối với gói thầu trụ sở nhà máy được nhà thầu tiến hành song song nhiều hạng mục như: nhà điều hành, bể hóa chất, bể xử lý nước, bể chứa nước sạch, trạm bơm… Dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 1, Nhà máy nước Tu Bông sẽ cấp nước cho khoảng 25.000 người ở các xã: Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Phước.


“Sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác, huyện sẽ đánh giá nhu cầu sử dụng của bà con trong khu vực để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2”, ông Võ Lục Phẩm nói.


THÀNH NAM