09:04, 04/04/2017

Tràn lan rượu giá rẻ ở miền núi

Đến các thôn, bản ở huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), vào quán tạp hóa nào chúng tôi cũng thấy bán rượu, nhưng toàn bộ rượu được bán ở đây chỉ có giá khoảng 12.000 đồng/lít, trong khi rượu gạo được nấu tại lò đã 20.000 đồng/lít.

Đến các thôn, bản ở huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), vào quán tạp hóa nào chúng tôi cũng thấy bán rượu, nhưng toàn bộ rượu được bán ở đây chỉ có giá khoảng 12.000 đồng/lít, trong khi rượu gạo được nấu tại lò đã 20.000 đồng/lít. Điều này khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn về chất lượng của loại rượu này. Ngay cả người bán, khi được hỏi cũng không biết chất lượng rượu như thế nào. Bà Cao Thị Bính (chủ tạp hóa tại thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành) cho biết: “Mình thấy người ta bán thì mình lấy, mình bán lại. Chỉ biết lò đó nấu rượu gạo, còn người ta nấu thế nào thì mình không biết”. Số rượu bà Bính bán hàng ngày cho người dân địa phương được mua lại từ một cơ sở nấu rượu tại xã Khánh Thành. Bà mua với số lượng nhiều, về chứa trong những bình đựng nước, sau đó bán dần cho người trong thôn.

 

Một quán tạp hóa bán rượu giá rẻ ở xã Khánh Thành
Một quán tạp hóa bán rượu giá rẻ ở xã Khánh Thành


Bà Trần Thị Loan (thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng) khẳng định: “Tôi cũng nấu rượu bán nhưng giá bán tại lò đã là 20.000 đồng/lít. Loại bán ở quán tạp hóa giá rẻ chắc chắn là rượu pha cồn rồi, chỉ khoảng 8.000 đến 10.000 đồng/lít mà thôi. Loại rượu này chủ yếu bán cho người đồng bào dân tộc thiểu số vì giá rẻ, họ mới có tiền mua”.


Mới 9 giờ sáng, rảo một vòng qua các xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã thấy có người say xỉn. Uống rượu gần như đã trở thành thói quen của người dân miền núi; họ uống khá nhiều nhưng chẳng mấy ai quan tâm, tìm hiểu xem rượu bán trong thôn có thực sự là rượu nấu từ gạo, có đảm bảo an toàn hay không?. Ông Cao Xà Bống (xã Khánh Trung) nói: “Lâu nay bọn tôi ở đây vẫn uống bình thường có sao đâu. Giá cao thì đồng bào đâu có nhiều tiền mà mua, cứ rẻ là được. Có thấy ai chết vì say rượu đâu”. Bà Cà Nga (xã Khánh Thành) cũng cho hay: Muốn uống thì cứ ra các quán tạp hóa trong thôn là có ngay. Uống say rồi ngủ, mai lại uống tiếp. Ngày nào mình cũng uống nhưng không bị sao. Thấy trên ti vi cũng nói mấy vụ ngộ độc rượu nhưng ở đây chưa có ai bị như vậy. Chắc cũng không sao đâu, lâu nay vẫn uống vậy mà. Còn rượu có pha cồn hay không thì làm sao biết được”.

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 02 về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, bộ yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc bộ khẩn trương khắc phục hậu quả các vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại sản phẩm này.  

Được biết, sau khi xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu chết người ở nhiều huyện miền núi trên cả nước, vấn đề kiểm soát mối nguy ngộ độc rượu được chính quyền các địa phương đặt ra. Song, cái khó ở đây là rượu được bán hàng ngày ở thôn, bản, ở hầu hết các quán tạp hóa như một thói quen nên không dễ để kiểm soát. Hơn nữa, nhiều quán tạp hóa lại lấy rượu ở nhiều nguồn khác nhau nên càng khó xác định nguồn gốc rượu. Ông Trần Văn Thân - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh cho biết: Mới đây, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai việc kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Huyện giao việc này cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện. Thời gian tới, phòng sẽ xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu. Đồng thời, tiến hành kiểm tra liên tục sản phẩm này nhằm tránh xảy ra ngộ độc rượu như các địa phương khác.


Ông Phạm Văn Hữu - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Sau những vụ ngộ độc rượu xảy ra trên địa bàn cả nước, Sở Công Thương đã triển khai việc kiểm tra mặt hàng này. Tình trạng buôn bán rượu ở 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là khá nhiều. Chúng tôi cũng đang thực hiện việc kiểm tra tình trạng này ở các huyện miền núi và sẽ đặc biệt quan tâm đến việc xử lý vấn đề này, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”.


Đình Lâm