
Hiện nay, có không ít người dân đang "săn lùng" và sử dụng thường xuyên cây mật gấu vì tin rằng đây là "thần dược" chữa bách bệnh. Tuy nhiên, theo Hội Đông y tỉnh, đây chỉ là tin đồn truyền miệng trong dân gian, loài cây này cũng không có trong danh mục thuốc đông y do Bộ Y tế ban hành.
Hiện nay, có không ít người dân đang “săn lùng” và sử dụng thường xuyên cây mật gấu vì tin rằng đây là “thần dược” chữa bách bệnh. Tuy nhiên, theo Hội Đông y tỉnh, đây chỉ là tin đồn truyền miệng trong dân gian, loài cây này cũng không có trong danh mục thuốc đông y do Bộ Y tế ban hành.
“Sốt” cây mật gấu
Bà Phạm Thị Thanh (phường Phước Long, TP. Nha Trang) bị cao huyết áp, đau nhức xương khớp, đã uống thuốc tây, nam nhiều năm nhưng bệnh tình vẫn chưa khỏi. Nghe bạn bè giới thiệu về cây mật gấu chữa được nhiều loại bệnh như: huyết áp, tiểu đường, ngăn ngừa đột quỵ, chữa viêm khớp, làm sạch các chất độc trong cơ thể... nên bà đã tìm mua sử dụng. Không chỉ vậy, bà Thanh còn mua giống về ươm trồng trong vườn nhà để được sử dụng hàng ngày. “Hiện nay, tìm mua loại cây này rất khó do nhiều người sử dụng nên khan hiếm. Trước đây, tôi đặt mua mỗi lá chỉ có 500 đồng thì nay tăng lên hơn 1.000 đồng/lá, nhưng không phải lúc nào cũng mua được”, bà Thanh cho biết.
![]() |
| Cây mật gấu đang được nhiều người “săn lùng” |
Còn bà Nguyễn Thị Lý (thị trấn Khánh Vĩnh) được bạn bè bày uống lá cây mật gấu có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường nên đã đặt mua lá mật gấu từ trong miền Tây gửi ra với giá hơn 2 triệu đồng/5kg lá tươi. “Sau hơn 1 tháng sử dụng, tôi thấy người khỏe ra, ăn ngon miệng hơn, đi kiểm tra đường huyết có giảm. Thời gian gần đây, việc đặt mua lá mật gấu trở nên khó khăn do hàng khan hiếm. Vì thế, tôi đã mua giống về trồng và đã ươm được hơn 30 cây”, bà Lý nói. Tuy nhiên, bà Lý cũng cho biết thêm: “Hàng ngày, tôi vừa uống cả thuốc tây theo đơn của bác sĩ và sử dụng nước lá mật gấu thay cho nước uống hàng ngày. Không chỉ mình tôi sử dụng, hiện cả nhà tôi 4 người đều uống nước lá cây này”.
![]() |
Với những thông tin về công dụng kỳ diệu của cây “thần dược” này, có không ít người dân đang săn lùng và tìm mua, xin giống về trồng 1 cây trong nhà để tự chữa bệnh. Hiện nay, trên địa bàn TP. Nha Trang, loại cây này được người dân trồng rất nhiều trong các thùng xốp, chậu kiểng… bởi chúng rất dễ sống, chỉ cần dâm cành khoảng 1 tuần sau đã có thể hái lá để sử dụng.
Thực hư về loại cây được cho là “thần dược”
Tiến sĩ Nguyễn Thướng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết, đây là cây lá đắng, dân gian gọi là cây mật gấu hay cây kim thất tai. Cây này có tên khoa học là Vernonia Amygdalina Asteraceae, thuộc họ cúc, thân mềm, người dân chủ yếu sử dụng lá. Tin đồn lá cây này chữa được bách bệnh chỉ là sự truyền miệng trong dân gian. Bởi hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu hay báo cáo chính thống nào của ngành Y tế về tác dụng của loại cây này. Đồng thời, trong danh mục thuốc đông y do Bộ Y tế ban hành (5 năm bổ sung 1 lần) cũng chưa có loại cây mật gấu. Tiến sĩ Thướng chia sẻ: “Tuy loại cây này không nằm trong danh mục cây thuốc do Bộ Y tế công bố, nhưng không có nghĩa nó không có tác dụng phòng và trị bệnh. Kinh nghiệm dân gian thường rất hay, nên chúng ta cũng phải tôn trọng, tiếp thu, nghiên cứu. Nhưng với tin đồn cây mật gấu là cây “thần dược” chữa bách bệnh thì không thể tin được, vì hiện nay trên thế giới vẫn chưa có một loại cây thuốc nào chữa được bách bệnh”.
Cũng theo Hội Đông y tỉnh, loài cây mật gấu được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây. Lá cây có vị đắng, cùng họ cây Artiso. Thường cây có vị đắng đều có tác dụng nhuận gan, lợi mật. Thời gian qua, Hội Đông y chưa tiếp nhận và phát hiện trường hợp người dân sử dụng cây mật gấu bị biến chứng hay tử vong. Trước nhu cầu người dân đang “săn lùng” và sử dụng phổ biến loại cây này, Hội Đông y tỉnh đã chủ động lấy giống, phân phát cho các hội cấp huyện trồng để cùng nghiên cứu. Đồng thời, hội đã kiến nghị các ngành chức năng sớm lấy mẫu cây mật gấu để nghiên cứu về tác dụng đích thực của loại cây này.
Tiến sĩ Thướng khuyến cáo, do chưa có nghiên cứu về tác dụng của loại cây này nên người dân cần thận trọng khi sử dụng. Việc người dân sử dụng thuốc đông y hay tây y để chữa bệnh cần tuân theo phương pháp điều trị của thầy thuốc và không nên sử dụng theo tin đồn miệng kẻo rước họa vào thân.
PHÚ VINH






