
Vừa qua, một số chợ trên địa bàn TP. Nha Trang đã sửa chữa, nâng cấp để góp phần tạo thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh, buôn bán.
Vừa qua, một số chợ trên địa bàn TP. Nha Trang đã sửa chữa, nâng cấp để góp phần tạo thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh, buôn bán.
Sửa chữa nhiều công trình
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Quyền Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hải) cho biết, chợ vừa được thành phố cấp kinh phí sửa chữa một số cơ sở vật chất để tiến hành đấu thầu và chuyển đổi mô hình quản lý theo chủ trương của Nhà nước; tổng kinh phí sửa chữa hơn 450 triệu đồng. “Trong các công trình nâng cấp đợt này, đáng chú ý là việc lát nền cho khu vực hàng cá và thay mạng lưới điện công cộng. Trước đây, nền cũ của hàng cá tráng xi măng nên rất nhiều người bị trơn trượt, có trường hợp bị ngã gãy chân. Vì vậy, chúng tôi đã thay bằng gạch terrazzo chống trơn trượt. Còn việc thay mạng lưới điện công cộng nhằm giảm thất thoát điện năng, vì vào buổi chiều chỉ có một số hộ kinh doanh nhưng cũng phải bật toàn hệ thống điện gây lãng phí”, bà Nhung nói.
![]() |
| Khu vực hàng cá chợ Vĩnh Hải vừa được thay nền gạch mới |
Chợ Phước Thái (phường Phước Long) cũng vừa xây mới khu vực hàng thịt với 50 lô sạp. Các lô sạp này được xây cao ráo, tráng gạch men và có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, BQL chợ cũng được xây dựng thêm một phòng trực phòng cháy chữa cháy vào ban đêm; sửa chữa nhà kho. Tổng kinh phí nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của chợ hơn 500 triệu đồng do ngân sách thành phố cấp.
Năm 2015, chợ Phương Sơn (phường Phương Sơn) cũng nâng cấp và mở rộng để bố trí địa điểm kinh doanh cho 100 hộ từng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường Phương Sài. Cùng với việc mở rộng chợ, một số công trình đã xuống cấp cũng được sửa chữa như: nhà vệ sinh công cộng, văn phòng BQL chợ, khu vực hàng ăn… với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Còn nhiều hạng mục cần nâng cấp
Tuy đã được cấp kinh phí để sửa chữa một số hạng mục nhưng hiện nay, chợ Vĩnh Hải vẫn còn nhiều khu vực đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Trong đó, mái che của nhà lồng số 2 bị dột nát nhiều năm nay, nhiều lần tiểu thương kiến nghị BQL chợ sửa chữa nhưng chưa có kinh phí. Một tiểu thương ở nhà lồng số 2 chia sẻ: “Mỗi khi mưa lớn, nước từ các khe nứt trên mái đổ xuống lô sạp, đường đi. Mưa nhỏ thì lấy thau chậu ra hứng, còn mưa lớn và kéo dài thì chúng tôi phải nghỉ bán. Vì vậy, mong thành phố quan tâm sửa chữa để tạo thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh”. Ngoài ra, hệ thống điện của các nhà lồng (trừ nhà lồng số 5 đã thay mới) đều là mạng điện công cộng, được lắp đặt sát mái tôn, đã có dấu hiệu rạn nứt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao…
Hàng chục năm qua, tiểu thương và người dân mua sắm ở chợ Phước Thái luôn cảm thấy ái ngại bởi cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng. Khu vực hàng cá, hàng thịt nền xi măng bị bong tróc, ẩm thấp. Mái che tạm bợ, dột nát nên vào mùa mưa, nước đọng thành từng vũng, tiểu thương khó buôn bán. Ông Lê Văn Ân - Phó Trưởng BQL chợ Phước Thái cho biết: “Chợ đã có quy hoạch xây dựng mới nhưng chưa biết khi nào mới triển khai nên BQL chợ cũng chỉ đề xuất thành phố sửa chữa một số hạng mục cấp thiết”. Cũng theo ông Ân, do đặc thù của chợ là có một số nhà dân nằm lẫn lộn trong khuôn viên chợ nên công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Ngoài các chợ lớn như: Vĩnh Hải (chợ loại 1), Phước Thái (chợ loại 2), cơ sở vật chất của một số chợ loại 3 và các chợ khác trên địa bàn TP. Nha Trang cũng đang xuống cấp. Có thể kể đến như: chợ Phước Thọ (phường Vĩnh Thọ), chợ Vĩnh Phương, chợ Phước Đồng… Chính vì thế, TP. Nha Trang cần quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa những hạng mục đã xuống cấp của các chợ để tiểu thương yên tâm kinh doanh.
MAI HOÀNG
Bà Dương Thị Thanh Thúy - Quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Nha Trang: Khi có công trình cần sửa chữa, nâng cấp, các chợ thuộc quản lý của thành phố (gồm: Chợ Đầm, chợ Xóm Mới, chợ Phương Sơn, chợ Phước Thái, chợ Vĩnh Hải) đề xuất để thành phố tiến hành khảo sát và cân đối ngân sách sửa chữa. Tuy nhiên, việc sửa chữa phải theo trình tự, thành phố ưu tiên sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp và mang tính cấp thiết. Đối với các chợ loại 3 do xã, phường quản lý thì theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015, việc xây dựng, sửa chữa chợ xã thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã. Nhưng hiện nay, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 cho phép ngân sách huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ chi đầu tư các dự án cấp xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới và các dự án thiết yếu khác. Vì vậy, thời gian tới, thành phố sẽ rà soát hạng mục xuống cấp của các chợ loại 3 để cân đối và bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa.





