09:05, 21/05/2016

Trách nhiệm không của riêng ai

Nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đang dành nhiều sự quan tâm cho công tác này như: xây dựng đề án phòng, chống đuối nước; có kế hoạch tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè 2016…

Nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đang dành nhiều sự quan tâm cho công tác này như: xây dựng đề án phòng, chống đuối nước; có kế hoạch tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè 2016…


Tại các trung tâm dạy bơi ở TP. Nha Trang, nhất là vào mùa hè luôn có đông đảo học viên đăng ký tham gia khóa đào tạo bơi lội. Qua quan sát tại hồ bơi Yết Kiêu (số 10 Yersin, Nha Trang), chúng tôi nhận thấy đa số học viên đều ở độ tuổi từ 6 đến 15, các em tỏ ra rất thích thú khi được hòa mình vào dòng nước. Chị Lưu Thị Mai (phường Tân Lập), phụ huynh có con đang học bơi tại hồ bơi Yết Kiêu cho biết: “Nhiều năm qua, hầu như năm nào trên cả nước cũng như trong tỉnh đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước hết sức thương tâm. Bởi vậy, tuy phải dậy sớm đưa con đi học bơi lúc 5 giờ 30, sau đó chở con về nhà cho kịp tới trường học, khá vất vả nhưng tôi luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho bé học bơi”. Ông Nguyễn Hồ Phong, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất Trường Đại học Nha Trang, giáo viên dạy bơi ở một số hồ bơi tại Nha Trang cho biết: “Trong quá trình chỉ dạy, các giáo viên dạy bơi còn lồng ghép kiến thức giúp học viên nắm rõ các nguyên tắc an toàn khi bơi, nhận biết các khu vực nguy hiểm không nên tắm, bơi”.

 

Các em thiếu nhi học bơi tại hồ bơi Yết Kiêu, TP. Nha Trang. Ảnh: Phúc Hiếu
Các em thiếu nhi học bơi tại hồ bơi Yết Kiêu, TP. Nha Trang. Ảnh: Phúc Hiếu


Theo ông Trần Thanh Trí, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), bình quân hàng năm Khánh Hòa có gần 20 trường hợp trẻ tử vong vì đuối nước, tập trung ở độ tuổi cấp 1 - 2 và các vụ tai nạn thường xảy ra vào mùa hè, mùa lũ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 8 học sinh tử vong. Tuy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền nhắc nhở; UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo, triển khai việc tổ chức dạy bơi cho trẻ, nhưng do thiếu bể bơi nên số trẻ được học kỹ năng phòng, chống đuối nước rất hạn chế. Hiện chỉ có 3 địa phương triển khai được các lớp dạy bơi cho trẻ là: Cam Lâm, TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, tổng số trẻ được học mỗi năm khoảng 200 em. “Sở đã ban hành công văn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ; đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng công tác dạy bơi cho trẻ”, ông Trí nói.


Theo ông Trần Quang Mẫn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, tuy quy định của Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường học phải có hồ bơi, nhưng thực tế rất khó thực hiện vì thiếu kinh phí. Đến nay, toàn tỉnh chưa có trường nào có hồ bơi để dạy bơi cho học sinh. Sở đang xây dựng đề án phòng, chống đuối nước, trong đó giải pháp đặt ra là xây dựng các bể bơi trung tâm, bể bơi di động (bằng cao su) hay tạo các bể bơi tự nhiên..., phối hợp với các ngành chung tay dạy bơi cho các cháu trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 9. Tuy nhiên, trước khi đề án triển khai, trong thời gian diễn ra các kỳ thi và dịp hè, ngành Giáo dục yêu cầu các trường tăng cường nhắc nhở học sinh không tổ chức đi chơi ở những nơi sông, suối, biển nguy hiểm; nhắc nhở tại các cuộc họp phụ huynh quản lý các em vào những thời gian không đến trường; phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức quản lý các em trong dịp hè.

 

Ngoài hồ bơi Yết Kiêu, tại Nha Trang còn có các hồ bơi của Trường Đại học Thông tin liên lạc (101 Mai Xuân Thưởng), Trường Sĩ quan Không quân (khu thể thao Đa Quốc), Học viện Hải quân (30 Trần Phú), hồ bơi của Khách sạn Viễn Đông (15 Trần Hưng Đạo). Tất cả các hồ bơi này đều thường xuyên tuyển sinh các khóa đào tạo. Chủ yếu học viên được học 3 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 1 - 2 giờ tùy độ tuổi. Mức học phí trung bình khoảng 700.000 đồng/tháng/học viên. Để bơi được, theo các giáo viên, học viên thường mất từ 1 - 3 tháng, tùy vào độ nhanh nhạy của từng học viên.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo cho Phòng GD-ĐT phối hợp với Phòng Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng phương án đưa bơi lội trở thành môn giáo dục thể chất bắt buộc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên toàn thành phố trong thời gian tới”. Còn theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang, trước mắt, UBND TP. Nha Trang đã có kế hoạch tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè 2016. Trong đó, sẽ tổ chức 4 lớp dạy bơi cho các em từ 9 đến 15 tuổi với thời lượng mỗi tuần 3 buổi, kéo dài trong 2 tháng. Các lớp này sẽ khai giảng vào ngày 4-6, mỗi xã, phường sẽ được phân bổ số lượng học viên cụ thể. Mỗi học viên sẽ đóng học phí 400.000  đồng/khóa học, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo được miễn học phí. Thành đoàn, Phòng GD-ĐT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang đang phối hợp triển khai kế hoạch này. Đây là năm thứ 4 TP. Nha Trang triển khai kế hoạch tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh.


Hy vọng, ngoài TP. Nha Trang, các ngành, địa phương khác cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo kỹ năng bơi lội cho mọi người, nhất là trẻ em. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc thiếu các hồ bơi đang là nguyên nhân khiến quá trình dạy bơi, học bơi gặp không ít khó khăn.


Công Định - Tạ Long