06:12, 11/12/2015

Đào tạo lái xe số tự động: Hoàn tất công tác chuẩn bị

Sở Giao thông vận tải và các cơ sở, trung tâm đào tạo, sát hạch đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và hoàn thiện nội dung, chương trình để ngày 1-1-2016 bắt đầu đào tạo lái xe số tự động.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) và các cơ sở, trung tâm đào tạo, sát hạch đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và hoàn thiện nội dung, chương trình để ngày 1-1-2016 bắt đầu đào tạo lái xe số tự động.


Các cơ sở đào tạo đã sẵn sàng


Theo ông Đặng Thanh Danh - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng (gọi tắt là Trung tâm Hồng Bàng), hiện trung tâm đã cơ bản chuẩn bị xong cơ sở vật chất và nhân lực cho việc đào tạo, sát hạch lái xe số tự động. Cụ thể, đối với việc học lý thuyết, từ tài liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trung tâm đã tự biên soạn giáo án thực dụng, từng bài học được chia chi tiết nhỏ để học viên dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra, trung tâm đã cử giáo viên tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ giảng dạy tại Trường Trung học GTVT Huế. Hiện 146 giáo viên của trung tâm đều đạt chuẩn và đang tiếp tục đào tạo 24 giáo viên mới. Bên cạnh đó, trung tâm đã đầu tư thêm 9 xe số tự động, xây dựng 2 ga ra sát hạch ghép ngang mới và 3 phòng học lý thuyết... “Để chuẩn bị cho việc sát hạch lái xe số tự động, từ tháng 1-2016, Trung tâm Hồng Bàng bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên học lái xe số tự động. Việc đào tạo cấp giấy phép lái xe (GPLX) số tự động rất phù hợp với nhu cầu hiện nay của một bộ phận người dân”, ông Danh nói.

 

Cơ sở vật chất đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo, sát hạch lái xe số tự động
Cơ sở vật chất đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo, sát hạch lái xe số tự động


Trung tâm đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang cũng đầu tư thêm xe số tự động và lát bê tông sân bãi. Ông Cao Văn Tài - Phó phụ trách trung tâm cho biết: “Sau khi khóa học đầu tiên kết thúc, nếu nhu cầu học viên học lái xe số tự động cao, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư thêm xe để đáp ứng nhu cầu của người dân”.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở đào tạo, cấp GPLX ô tô gồm: Trung tâm Hồng Bàng; Trường Kỹ thuật miền Trung; Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp (đào tạo hạng B2); Trung tâm đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (đào tạo đến hạng C). Trong đó, chỉ có 2 đơn vị loại 1 là Trung tâm Hồng Bàng và Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung đáp ứng được sát hạch cấp các loại GPLX ô tô số tự động. Dự kiến, đầu tháng 1-2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn đào tạo, sát hạch lái xe số tự động cho toàn bộ sát hạch viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Trung tâm Hồng Bàng sẽ lắp thiết bị chấm điểm mới cho xe số tự động. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước lắp thiết bị chấm điểm cho xe số tự động.  


Rút ngắn 80 tiết học thực hành


Theo ông Nguyễn Văn Dần - Phó Giám đốc Sở GTVT, thực hiện yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sở đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo GPLX trên địa bàn tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, nhân lực để triển khai đào tạo từ ngày 1-1-2016. Đồng thời, yêu cầu các trung tâm tiến hành lắp thiết bị chấm điểm tự động trên ô tô và sửa sân sát hạch để phục vụ bài thi sát hạch ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với cả hạng B1, B2. Đây là một nội dung mới được bổ sung cho cả chương trình đào tạo lái xe số sàn lẫn số tự động nhằm nâng cao kỹ năng cho người học. Đến ngày 1-4-2016, sở sẽ thực hiện sát hạch và cấp GPLX số tự động đầu tiên.

 

Bằng lái xe ô tô số tự động sẽ được cấp riêng cho người có nhu cầu cấp bằng hạng B1 và chỉ điều khiển ô tô số tự động đến 9 chỗ ngồi và ô tô tải số tự động dưới 3,5 tấn, không kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ GTVT bộ quy chuẩn mới về nội dung chương trình đào tạo lái xe. Theo đó, chương trình đào tạo lái xe số tự động được rút ngắn 80 tiết học thực hành, tương đương 12 ngày học so với nội dung đào tạo lái xe số sàn. Cụ thể, toàn bộ thời gian học lái xe số tự động sẽ chỉ còn 476 giờ, trong đó 136 giờ học lý thuyết vẫn được giữ nguyên, nhưng phần thực hành được rút ngắn từ 420 giờ xuống còn 340 giờ.


Về phía người học, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đến thời điểm này có khá nhiều người, đặc biệt là phụ nữ mong chờ được học lái xe số tự động. Chị Nguyễn Kim Ngọc (Bãi Dương, Hòn Chồng) cho biết: “Tôi đang định đi học lái xe nhưng nghe nói sắp đào tạo lái xe số tự động nên chờ đến khi có chương trình mới đăng ký”.


Được biết, học phí đào tạo lái xe sẽ do các trung tâm xây dựng và đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện. Tuy nhiên, ông Dần cho biết, sở sẽ kiểm tra, giám sát việc xây dựng mức học phí phù hợp, không để các đơn vị tự ý thu quá cao so với mức mặt bằng hiện tại.


CẨM VÂN