
Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Diên An (huyện Diên Khánh) đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, sát với đời sống hội viên. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Diên An (huyện Diên Khánh) đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, sát với đời sống hội viên. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.
Tháng 7-2015, Hội Phụ nữ xã Diên An đã thành lập nhóm “Phụ nữ đan ghế mây” gồm 20 thành viên. Theo đó, nhóm trưởng nhận hàng gia công của các doanh nghiệp về phân phối cho các thành viên cùng sản xuất. Tham gia nhóm, mỗi thành viên có thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (thôn Phú Ân Nam 4) cho biết: “Bình quân mỗi ngày, tôi đan 2 chiếc ghế, kiếm được 60.000 đồng. Đây là công việc nhẹ nhàng, không cần tay nghề cao, lại có hàng làm quanh năm”.
![]() |
| Bà Hạnh có thêm thu nhập từ công việc đan ghế mây |
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên An, ngoài nhóm “Phụ nữ đan ghế mây”, hội còn duy trì hoạt động của nhóm “Phụ nữ giúp việc gia đình” với 13 thành viên. Qua sinh hoạt nhóm, các chị chia sẻ công việc, giới thiệu việc làm. Nhờ đó, hội nắm bắt được thông tin, hoàn cảnh của từng thành viên; phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kịp thời nếu họ gặp khó khăn...
Các hoạt động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, trang bị kiến thức khuyến nông, cho vay vốn... cũng được hội đẩy mạnh. “Để tạo điều kiện thuận lợi cho chị em trong sản xuất lúa, hội đã thành lập tổ đổi công. Hội đã tạo điều kiện cho hơn 580 hội viên vay vốn phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Nhờ vậy, nhiều chị đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội còn phối hợp với một số đơn vị mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trồng lúa nước, giúp việc gia đình... thu hút nhiều chị em tham gia” - bà Nga cho biết thêm.
| Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh: Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Diên An đã thành lập nhiều nhóm, mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liền, đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ toàn huyện, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. |
Ngoài ra, nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) khác cũng mang lại hiệu quả. CLB “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” là một ví dụ. Được thành lập năm 2011, đến nay, CLB thu hút 72 thành viên tham gia. Mỗi quý, CLB tổ chức sinh hoạt một lần nhằm tuyên truyền về tác hại của túi nilon, ý thức bảo vệ môi trường... Qua đó, các thành viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động các chị em khác hình thành thói quen bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, năm 2013, hội còn thành lập CLB “Khi mẹ vắng nhà” gồm 25 thành viên là người thân của những người làm nghề giúp việc. Hàng quý, CLB tổ chức sinh hoạt với nhiều chủ đề khác nhau. Qua đó, giúp các thành viên nắm bắt thêm nhiều kiến thức về pháp luật, có kinh nghiệm trong nuôi dạy con, chăm sóc gia đình...
Phong trào tương thân tương ái cũng được hội chú trọng thực hiện. Hội đã vận động chị em tham gia tiết kiệm tại 7 chi hội; phát động phong trào nuôi hàng nghìn con heo đất tiết kiệm tại gia đình nhằm gây quỹ giúp phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em... cũng được chị em nhiệt tình hưởng ứng. Hội cũng duy trì hoạt động của nhóm “Phụ nữ không vứt rác bừa bãi”, CLB “5 không 3 sạch”, CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, 7 tổ hòa giải, 7 địa chỉ tin cậy phòng, chống bạo lực gia đình... Các mô hình này đều thu hút đông đảo hội viên tham gia.
NGUYỄN KIM

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)


