11:08, 03/08/2015

Vượt đèn đỏ ở Nha Trang: Đừng để thành thói quen

Thời gian gần đây, tình trạng vượt đèn đỏ ở TP. Nha Trang đã bắt đầu phổ biến. Điều đáng buồn là phần lớn những người vượt đèn đỏ còn rất trẻ, đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên.

Thời gian gần đây, tình trạng vượt đèn đỏ ở TP. Nha Trang đã bắt đầu phổ biến. Điều đáng buồn là phần lớn những người vượt đèn đỏ còn rất trẻ, đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Anh Huỳnh Tấn Minh - người dân ở đường 23-10 cho biết: “Nhà tôi ở cạnh trụ đèn tín hiệu giao thông; mỗi khi ra phía trước nhà ngồi hóng mát thường bắt gặp những cô gái xinh xắn nhưng không chấp hành tín hiệu giao thông, thản nhiên vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ”. Còn bác Dương Văn Hòa (TP. Nha Trang) tỏ ra bức xúc: “Mỗi lần dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ, tuy vẫn còn tới 3 - 5 giây mới đến đèn xanh, nhưng một vài chiếc xe phía sau, nhất là mấy thanh niên cứ bấm còi inh ỏi, rồi luồn lách vù ga phóng lên phía trước như muốn bù lại khoảng thời gian đã mất khi dừng đèn đỏ”.

 

Chỉ vì một người vượt đèn đỏ mà chiếc xe này phải chịu hư hỏng nặng.
Chỉ vì một người vượt đèn đỏ mà chiếc xe này phải chịu hư hỏng nặng


Còn nhớ, vào ngày 11-5-2015, chiếc xe container đang lưu thông trên đường 23-10 theo hướng từ Diên Khánh đi Nha Trang bất ngờ đâm vào dải phân cách tại ngã ba Cây Dừa (đoạn thuộc xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang). Theo tài xế xe container: “Khi đang chạy đến khu vực này thì bất ngờ một chiếc xe ba gác vượt đèn đỏ từ phía bên phải đường lao tới, tôi buộc phải đánh tay lái điều khiển xe đâm thẳng vào dải phân cách. Rất may là với tốc độ chậm, chiếc xe không nhào qua bên kia đường khi đang có nhiều người lưu thông. Nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề...”.


Một số người cho rằng vượt đèn đỏ là một thói quen. Tất nhiên đó chẳng phải là thói quen tốt. Nó hình thành từ ý thức chấp hành pháp luật kém của người điều khiển phương tiện giao thông. Không những thế, vượt đèn đỏ còn chứng tỏ là người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà không nghĩ đến những người xung quanh. Bởi lẽ, đèn đỏ chính là nhường quyền di chuyển cho người khác, rồi đến lúc những người khác nhường quyền đó cho mình, tạo nên tuần tự giao thông. Việc lưu thông bất chấp tín hiệu đèn giao thông không chỉ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn cướp luôn quyền của người đi bộ sang đường.


Khác với nhiều thành phố lớn, nhiều tuyến đường ở Nha Trang có mật độ giao thông chưa lớn (ngoại trừ giờ cao điểm), nên trong những lúc đường vắng, tình trạng vượt đèn đỏ trở nên phổ biến hơn. Ban đầu, người điều khiển phương tiện giao thông chỉ vượt đèn đỏ ở những cung đường vắng, lâu dần trở thành thói quen và không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông đối với bất cứ thời điểm, cung đường nào. Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị chức năng toàn tỉnh đã lập biên bản 25.889 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt vi phạm hành chính 25.682 trường hợp với tổng số tiền hơn 27,4 tỷ đồng; tạm giữ 2.309 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.256 trường hợp... Trong số các hành vi vi phạm, vượt đèn đỏ cũng khá phổ biến.


Theo Trung tá Nguyễn Trọng Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang: “Hành vi vi phạm tín hiệu giao thông là lỗi cố ý, gây nguy hiểm rất lớn cho người tham gia giao thông. Chính vì vậy, các quy định xử phạt hành vi này rất nghiêm khắc. Cùng với các hành vi như: lấn đường, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, lạng lách..., việc không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông”.


H.Đ