11:08, 09/08/2015

Tín hiệu tích cực từ trồng hoa huệ cấy mô

Sau thời gian cấy mô, nhân giống tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao, cây hoa huệ trắng sạch bệnh đã được đưa trồng thử nghiệm ở làng hoa huệ xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Sau thời gian cấy mô, nhân giống tại Trung tâm Nông nghiệp (TTNN) công nghệ cao, cây hoa huệ trắng sạch bệnh đã được đưa trồng thử nghiệm ở làng hoa huệ xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).


Theo ông Lại Văn Hận - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ninh Trung, Hiện nay, gia đình ông Huỳnh Ngọc Hùng (thôn Thạch Định) là hộ duy nhất ở xã Ninh Trung được TTNN công nghệ cao chọn thí điểm trồng, nhân giống cây hoa huệ sạch bệnh theo phương pháp cấy mô. Đây là hộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng hoa huệ của địa phương.

 

Ông Hùng chăm sóc ruộng hoa huệ trồng theo mô hình cấy mô
Ông Hùng chăm sóc ruộng hoa huệ trồng theo mô hình cấy mô


Ông Hùng cho biết: “Sau khi được TTNN công nghệ cao chuyển giao giống hoa huệ trắng cấy mô, gia đình tôi trồng thử nghiệm hơn 100 bụi hoa (mỗi bụi 3 cây). Sau hơn 8 tháng cấy, trồng nhân giống và chọn lựa kỹ càng, hiện nay, ruộng hoa của gia đình tôi có hơn 1.000 củ đang phát triển tốt và cho cây hoa sạch bệnh”.


Được biết, cách đây ít ngày, gia đình ông Hùng cắt bán ra thị trường được 100 bông (giá bán 6.000 đồng/3 bông). Với sự khan hiếm hoa huệ như hiện nay, ruộng hoa huệ mẫu của gia đình ông Hùng không đủ để cung cấp cho nhu cầu thị trường. “Cây hoa huệ cho thu nhập ổn định hơn trồng lúa, nên thời gian trước, ở địa phương trồng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi cây bị dịch bệnh, diện tích đã bị thu hẹp dần, nhiều người chuyển sang trồng các loại cây khác như: ớt, dừa xiêm, mít nghệ… nhưng đầu ra bấp bênh. Chính vì vậy, nếu mô hình trồng hoa huệ theo phương pháp cấy mô thành công, không bị dịch bệnh, mất mùa, đây sẽ là tin vui cho nông dân trồng hoa” - ông Hùng nói.


Trước đây, cây hoa huệ trắng được coi là nguồn thu nhập chính của nhiều nông dân xã Ninh Trung, có lúc diện tích trồng tập trung lên hơn 20ha. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, cây hoa huệ bị dịch bệnh, củ bị thối, hoa không phát triển được, khiến nhiều hộ trồng hoa điêu đứng. Chính quyền, người dân địa phương đã phối hợp với cán bộ, các chuyên gia của TTNN công nghệ cao nhiều lần khảo sát tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh để có biện pháp khắc phục nhưng đều không thành công. Nhận thấy cây hoa huệ vẫn là cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại thu nhập cao cho người dân, chính quyền xã đã đề nghị TTNN công nghệ cao hỗ trợ việc nghiên cứu, tái tạo giống cây không mầm bệnh theo phương pháp cấy mô và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.


Ông Mai Xuân Thương - Giám đốc TTNN công nghệ cao tỉnh cho biết, hiện nay, việc đưa cây hoa huệ sạch bệnh ra ngoài trồng chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm với số lượng giống không nhiều và đang được tiếp tục theo dõi. Qua quan sát nhận thấy, cây hoa huệ phát triển tốt và không bị dịch bệnh; tuy nhiên chất lượng củ, hoa vẫn chưa đều và chưa đạt như mong muốn. Do vậy, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc mô cấy với chất lượng giống tốt nhất trước khi chuyển giao cho nông dân trồng đại trà.


PHÚC HIẾU