07:03, 16/03/2015

Hướng đi đúng của Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn

Thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn liên kết với Công ty May Sài Gòn 2 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức dạy nghề may công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng trăm thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS). Đây được xem là hướng đi thành công của đơn vị.

Thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn liên kết với Công ty May Sài Gòn 2 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức dạy nghề may công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng trăm thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS). Đây được xem là hướng đi thành công của đơn vị.

 

Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đào tạo nghề may cho thanh niên dân tộc thiểu số.
Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đào tạo nghề may cho thanh niên dân tộc thiểu số


Đến thăm gia đình chị Tro Thị Tuyết (thôn Ma O, xã Sơn Trung) những ngày đầu năm mới, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của người công nhân đi làm xa về quê đón Tết. Sau hơn 4 năm rời xa nương rẫy, làm việc tại Công ty May Sài Gòn 2, chị Tuyết đã trở thành một công nhân lành nghề, có mức lương ổn định để chăm lo cho gia đình. Chị Tuyết chia sẻ: “Khi mới vào công ty làm, tôi rất bỡ ngỡ và nhớ nhà. Nhưng được sự quan tâm, chăm lo của ban giám đốc về chỗ ăn, ở đã giúp tôi quen dần và quyết tâm làm ở công ty đến bây giờ. Mức lương hiện tại của tôi là 4,5 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cho cuộc sống và gửi về giúp mẹ từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi tháng”.  


Ông Bo Bo Ngọc Thành, một người dân tại xã Sơn Hiệp cho biết, trước đây gia đình ông thuộc diện nghèo. Nhưng từ khi con gái được đào tạo nghề may tại Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn, rồi được nhận vào làm công nhân may tại Công ty May Sài Gòn 2, cuộc sống gia đình ổn định hơn. Bởi hàng tháng, con gái ông đều đặn gửi tiền về cho cha mẹ, góp phần giúp gia đình thoát nghèo.


Được biết, hơn 4 năm qua, huyện Khánh Sơn có hơn 300 lao động DTTS được nhận vào làm công nhân tại Công ty May Sài Gòn 2. Theo đánh giá của ông Ngô Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty, hầu hết công nhân đến từ Khánh Sơn đều chăm chỉ làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động. Hiện tại, mức lương bình quân hàng tháng của mỗi công nhân từ 4,5 - 6 triệu đồng. “Cái được lớn nhất là những thanh niên DTTS vốn quen với sản xuất nông nghiệp nay đã rèn luyện được tác phong công nghiệp. Đặc biệt, có lao động của Khánh Sơn đã được kết nạp Đảng và được bầu làm ủy viên ban chấp hành công đoàn của Công ty”, ông Kiên nhận xét.


Ông Nguyễn Xuân Tạo, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn cho biết, căn cứ nhu cầu học nghề của người dân và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thời gian qua, Trung tâm đã tập trung mở các lớp đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y và một số nghề phi nông nghiệp như: may, mộc dân dụng, tin học, xây dựng, sửa chữa... Số học viên học nghề phi nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt 70%, nghề nông nghiệp 90%. Trong đó, lao động nghề may chiếm khoảng 30% lao động được đào tạo. “Thời gian qua, chúng tôi luôn xác định dạy nghề cho lao động nông thôn phải gắn liền với giải quyết việc làm, đây là một trong những tiêu chí quan trọng khẳng định sự tồn tại của trung tâm dạy nghề. Bên cạnh tiếp tục đưa công nhân đi làm tại Công ty May Sài Gòn 2, Trung tâm đang mở rộng việc phối hợp với các doanh nghiệp dạy thêm nghề mộc dân dụng và tạo việc làm cho các học viên, giúp các em có thu nhập ổn định”, ông Tạo nói.


Theo ông Mấu Thái Cư, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, thanh niên DTTS vốn chỉ quen với nương rẫy, ngại đi làm xa. Vì vậy, để có được kết quả trên, các cấp chính quyền và ngành liên quan đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với học viên. Đồng thời, hỗ trợ chi phí ăn ở trong tháng đầu tiên đi làm và thường xuyên đến tận nơi thăm hỏi, động viên người lao động của địa phương.


Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dạy nghề, tạo việc làm của Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn, cuối tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định nâng cấp Trung tâm thành Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú. “UBND huyện chỉ đạo, trong thời gian tới, trường phải tiếp tục áp dụng các phương pháp đào tạo phù hợp với lao động nông thôn, miền núi, DTTS. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đào tạo các nghề có địa chỉ và giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo. Mặt khác, liên kết với các trường cao đẳng nghề đào tạo hệ cao đẳng cho người học, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương”, ông Mấu Thái Cư cho biết.


Đinh Luận