
Những chiếc xe tay ga có cốp xe lớn là nơi để đồ lý tưởng của nhiều người, nhất là phụ nữ. Sự chủ quan này vô tình đã trở thành "miếng mồi ngon" cho đối tượng trộm cắp.
Những chiếc xe tay ga có cốp xe lớn là nơi để đồ lý tưởng của nhiều người, nhất là phụ nữ. Sự chủ quan này vô tình đã trở thành “miếng mồi ngon” cho đối tượng trộm cắp.
Mất tài sản trong vài phút
Chị Hoa (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) cho biết, một lần chị đến ngân hàng rút 20 triệu đồng tiền mặt, bỏ trong cốp xe. Trên đường về nhà, chị để xe trên vỉa hè và ghé vào chợ Xóm Mới mua rau chưa đầy 5 phút. Khi về đến nhà, mở cốp xe lấy tiền, chị mới biết 20 triệu đồng cùng chiếc điện thoại iphone 5S đã không cánh mà bay. “Lâu nay tôi vẫn hay để tài sản trong cốp xe nhưng không bị sao. Cứ tưởng cốp xe là nơi an toàn, nào ngờ…” - chị Hoa nói.
Những người dân đi xe máy đến công viên dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang) để tắm biển, tập thể dục cũng thường bị kẻ gian móc cốp xe. Trường hợp anh Kiên (phường Phước Long, TP. Nha Trang) là một ví dụ. Hôm ấy, anh Kiên đi tắm biển và để xe ở bãi xe công cộng không có người trông coi trên đường Trần Phú (khu vực đối diện đường Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ). Về nhà, mở cốp xe lấy ví, anh phát hiện ví đã không còn. Nhìn kỹ, anh thấy một đoạn mép yên xe bị bẻ cong.
![]() |
| Không nên bỏ tài sản vào cốp xe máy. |
Dạo qua một số bãi giữ xe dọc công viên đường Trần Phú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các khu chợ nội thành Nha Trang, chúng tôi đều thấy những tấm biển cảnh báo về tình trạng móc cốp xe lấy tài sản. Điều này chứng tỏ nạn cạy cốp xe máy đang diễn ra khá phức tạp. Ông Hùng, người giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, đã có nhiều người dân vì chủ quan để tài sản trong cốp xe bị kẻ gian lấy trộm. “Để hạn chế tình trạng mất tài sản của người gửi xe, chúng tôi đã thông báo nhắc nhở các chủ phương tiện khi ra vào bệnh viện cần đem theo tài sản của mình, không nên để trong cốp xe”, ông Hùng nói.
Cần bỏ thói quen để tài sản trong cốp xe
Những nơi công cộng, các bãi gữi xe trong siêu thị, trung tâm mua sắm, chợ, bãi biển, khu chung cư… là những nơi bọn cạy cốp xe thường hoạt động. Chỉ cần người dân và bảo vệ sơ hở là kẻ gian có thể lấy cắp tài sản trong nháy mắt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đối tượng chuyên móc cốp xe thường có 2 người trở lên. Chúng thường đứng gần khu vực bãi xe để quan sát. Khi hành động, chúng thường phân công nhiệm vụ rõ ràng:
1 tên móc cốp xe, tên còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới và đánh lạc hướng người dân.
Theo phân tích của anh Nguyễn Văn Tân, nhân viên kỹ thuật cửa hàng xe máy Honda trên đường Trần Quý Cáp (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang), không chỉ những chiếc xe có giá trị thấp mà cả những chiếc xe tay ga đắt tiền như: SH, Vespa, Liberty… cũng có thể dễ dàng bị cạy cốp. Nguyên nhân là do cốp rộng, diện tích yên xe lớn, thiết kế yên xe khá mềm và đơn giản nên phần giữa thân yên xe rất yếu. Vì vậy, chỉ cần dùng sức, kéo phần thân yên xe lên là dễ dàng lấy được đồ bên trong cốp.
Những năm qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều nhóm chuyên móc cốp xe máy. Điển hình như 2 đối tượng cùng trú tỉnh Bình Định là Huỳnh Minh Vũ (sinh năm 1978) và Trương Thị Công Thảo (sinh năm 1990). 2 đối tượng này thường điều khiển xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường có các tiệm vàng để tìm “con mồi”. Hôm đó, phát hiện 2 chị Trần Thái Khánh Thùy (trú phường Ngọc Hiệp) và Nguyễn Thị Khánh Huyền (trú phường Phước Long) vừa bước ra từ tiệm vàng Ngọc Mai (đường Phan Bội Châu, Nha Trang), 2 đối tượng liền bám theo. Đến 1 tiệm quần áo, thấy chị Thùy và chị Huyền vào mua đồ, Thảo liền tiến tới bắt chuyện để đánh lạc hướng, còn Vũ ngồi trên xe máy giả vờ nghe điện thoại và dùng tay đẩy yên xe lên lấy trộm ví tiền bên trong có 2,5 triệu đồng. Hành vi của Vũ và Thảo đã bị các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang bắt quả tang.
Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, để bảo vệ tài sản của mình, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để tiền và tài sản trong cốp xe khi rời xe. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực quản lý. Các điểm trông xe cần tuyển chọn lực lượng bảo vệ có nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, trung thực và chuyên tâm với công việc.
VĂN NGUYỄN





