
Hiện nay, các điểm giữ xe tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trong tỉnh Khánh Hòa đều áp dụng mức phí bằng hoặc thấp hơn quy định tại Nghị quyết số 04 ngày 9-7-2014 của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn.
Hiện nay, các điểm giữ xe tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) công lập trong tỉnh Khánh Hòa đều áp dụng mức phí bằng hoặc thấp hơn quy định tại Nghị quyết số 04 ngày 9-7-2014 của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn. Dù vậy, nhiều người dân gửi xe tại những cơ sở này chưa đồng tình với mức phí mới, nhất là những người có người thân lưu bệnh dài ngày.
Trước đây, mức phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 21 ngày 15-12-2009 của HĐND tỉnh là 1.000 đồng đối với xe đạp, 2.000 đồng đối với xe máy/lượt vào ban ngày và tăng thêm 1.000 đồng/lượt đối với 2 loại xe này nếu gửi qua đêm. Hiện nay, mức phí này đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 04 nói trên. Theo đó, phí trông giữ xe đạp, xe máy lần lượt là 1.000 đồng và 3.000 đồng vào ban ngày (từ 6 giờ đến 19 giờ); 2.000 đồng và 5.000 đồng/xe/lượt vào ban đêm (từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại không có điểm giữ xe nào tại các bệnh viện (BV), phòng khám công lập trên địa bàn tỉnh thu phí trông giữ xe vượt quá mức quy định, thậm chí có nơi vẫn áp dụng mức phí cũ nhằm cạnh tranh với các điểm giữ xe tự phát bên ngoài. Anh Nguyễn Long Cơ, chủ thầu điểm giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cho biết: “Sau khi có quy định cho phép tăng mức phí trông giữ xe, chúng tôi cũng đã áp dụng, nhưng chỉ sau vài ngày đầu thì không có khách vì họ gửi xe ở mấy điểm của nhà dân phía ngoài, với giá thấp hơn. Vì vậy, dù giá thầu giữ xe cao hơn trước, tôi vẫn phải chấp nhận thu theo mức cũ mới có thể cạnh tranh với họ”. Tương tự, điểm giữ xe tại Phòng khám Đa khoa khu vực số 1 (Nha Trang) cũng chỉ thu 1.000 đồng/lượt xe đạp và 2.000 đồng/lượt xe máy vào ban ngày và không nhận giữ xe sau 21 giờ 30. Người trông giữ xe nơi đây cho biết, khách hàng đến đây gửi xe với mục đích thăm khám không nhiều, mà chủ yếu là học sinh Trường THPT Hà Huy Tập ở phía đối diện nên họ không thể tăng giá giữ xe, dù quy định mới đã cho phép.
![]() |
| Hầu hết các bãi giữ xe không có mái che để bảo quản tài sản cho khách hàng. |
Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có 3 điểm trông giữ xe, trong đó có 2 điểm từ lâu đã tự ý tăng giá bằng với mức phí theo quy định mới. Riêng điểm giữ xe Hải Vy chỉ tăng mức phí theo quy định mới trong những ngày gần đây. Còn tại điểm trông giữ xe tại BVĐK TP. Cam Ranh, nếu khách gửi xe từ ngày hôm trước đến sáng hôm sau, họ sẽ thu phí cả ngày và đêm (xe máy 8.000 đồng, xe đạp 3.000 đồng/lượt). Dù việc thu phí “gộp” này đúng theo quy định tại Nghị quyết 04, nhưng các điểm giữ xe mà chúng tôi đã đến đều không áp dụng, ngoại trừ điểm giữ xe tại BVĐK TP. Cam Ranh.
Tuy hiện tại không có điểm giữ xe nào trong các cơ sở KCB công lập thu phí giữ xe cao hơn quy định hiện hành, nhưng nhiều người dân mà chúng tôi gặp lại tỏ ra không đồng tình với việc áp dụng mức phí mới. Tại BVĐK TP. Cam Ranh, anh Bo Bo Tú (xã Cam Phước Tây, TP. Cam Ranh) cho biết: “Tôi đến đây chăm vợ sinh gần tuần nay, hàng ngày phải ra vào liên tục nên riêng tiền gửi xe cũng tốn hơn 30.000 đồng mỗi ngày. Tôi hỏi tại sao thu giá cao hơn trước thì họ nói thu theo quy định mới”. Anh Nguyễn Trung (xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) cũng cho biết: “Trước đây, tôi gửi xe ở khu D BVĐK tỉnh chỉ có 2.000 đồng vào ban ngày, nếu qua đêm thì 3.000 đồng; bây giờ họ đã tăng giá. Con tôi nằm BV cả tuần nay, tôi phải liên tục ra vào BV và gửi xe qua đêm. Vợ chồng tôi làm nghề phụ hồ, lương chẳng được bao nhiêu, lại phải nghỉ làm để chăm con. Riêng tiền gửi xe trong BV mỗi ngày tôi cũng tốn cả chục ngàn”.
Mức thu phí mới dù tăng không đáng kể, nhưng với những người có người thân nằm viện dài ngày thì đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Bên cạnh việc không hài lòng với mức thu phí gửi xe mới, người dân còn tỏ vẻ bức xúc khi phí tăng nhưng các bãi giữ xe lại không có mái che nên xe của họ phải “dầm mưa dãi nắng” khi gửi tại đây; thậm chí nhiều khi còn bị kẻ xấu trộm, đổi mũ bảo hiểm hay móc cốp xe lấy trộm tài sản.
NAM ANH - BÍCH LA




