11:02, 28/02/2014

Gia cầm sạch… "chết" theo tin dịch cúm

Nhiều người nuôi gia cầm đang kêu cứu khi gia cầm giống, gia cầm thịt, trứng gia cầm ở những vùng không dịch cúm H5N1 không thể tiêu thụ được hoặc rớt giá thê thảm vì thị trường "đóng băng".

Nhiều người nuôi gia cầm (GC) đang kêu cứu khi GC giống, GC thịt, trứng GC ở những vùng không dịch cúm H5N1 không thể tiêu thụ được hoặc rớt giá thê thảm vì thị trường “đóng băng”.


Bán trả lại, mua giá bèo


Suốt mấy ngày qua, ông Võ Đình Hoàng, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ ở xã Suối Hiệp 1 (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) liên tục đến các cơ quan chức năng và báo chí kêu cứu vì phải năn nỉ khắp nơi để người ta thu mua trứng gà với giá rẻ mạt.


Trang trại rộng 1ha của ông Hoàng nuôi 9.000 con gà mái đẻ, mỗi ngày cung cấp cho thị trường khoảng 7.000 quả trứng. “Trước đây tôi bán trứng với giá 1.700 đồng/quả, nhưng trước Tết, khi có tin bệnh nhân chết vì cúm mùa H1N1 là giá trứng rớt từng ngày. Đến sáng 27-2, giá trứng tôi giao tận vựa chỉ còn 1.000 đồng/quả mà phải năn nỉ người ta mới mua, trong khi giá 1.400 đồng/quả mới hòa vốn. Mỗi ngày tôi tốn cho đàn gà 10 triệu đồng thức ăn, giờ trứng chất chồng trong kho hoặc bán giá quá bèo, nếu tiếp diễn đà này khoảng 10 ngày là tôi chết chắc” - ông Hoàng kêu.


Tương tự, ông Hà Văn Phúc, chủ trang trại nuôi gần 10.000 con gà ta lấy thịt ở xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh) cũng đang dở khóc dở mếu. Ông Phúc than: “Gà nuôi khoảng 2,5 tháng là bán, mà đàn gà lớn 3.500 con của tôi đã 5,5 tháng rồi vẫn nằm yên trong chuồng. Tết, có mối tới lấy hơn chục con gà, được trạm thú y cấp giấy chứng nhận sạch dịch bệnh, nhưng đem xuống nhà hàng ở Nha Trang bán cũng bị trả lại. Gà trưởng thành rồi, hàng ngày ăn rất dữ nhưng đâu có lớn thêm, chưa kể nỗi lo là các loại vắc xin ngừa cúm, tả đã tiêm không đủ sức ngăn chặn dịch bệnh vì thời gian quá dài”.

 

Ông Hoàng  rầu rĩ bên những “cây” trứng gà tồn kho vì sức mua giảm mạnh và giá rớt thê thảm.
Ông Hoàng rầu rĩ bên những “cây” trứng gà tồn kho vì sức mua giảm mạnh và giá rớt thê thảm.


Không chỉ gà trứng, gà thịt, mà gà giống cũng khốn đốn. Ông Phạm Đình Phùng - Giám đốc Công ty Giống GC Phùng Dầu Sơn (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - cho biết Công ty ông sản xuất giống gà ta Ninh Hòa, được Cục Thú y cấp chứng nhận an toàn với dịch cúm H5N1 và bệnh Newcastle, mỗi ngày bán khoảng 8.000 con cho các trang trại chăn nuôi khắp từ Quảng Bình đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên. Từ ngày có tin dịch cúm GC, gà của Công ty từ 18.000 đồng/con đã rớt xuống còn 12.000 đồng/con.


Bà chủ cửa hàng Sơn Liêm nổi tiếng về phân phối trứng GC ở thị trường Khánh Hòa cho biết sức mua trứng từ dịp cận Tết đến nay giảm nhanh, hiện chỉ còn bằng khoảng 50% trước đó. Còn bà Hạnh chuyên bán gà, vịt ở chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang) cho hay trước đây mỗi ngày bà bán khoảng 30 con gà, nay nhiều thì mỗi ngày 5 con, có ngày không bán được con nào.


Người chăn nuôi gia cầm cần được bảo hộ


Ông Võ Đình Hoàng bức xúc: “Dịch cúm GC H5N1 vẫn xảy ra hàng năm, nhưng chưa khi nào người chăn nuôi khốn đốn như hiện nay. Tôi cho rằng việc truyền thông dịch bệnh cần phải công bằng, nơi nào có dịch thì thông tin và triển khai việc phòng chống, nhưng cũng cần tuyên truyền để thị trường không quay lưng với GC sạch và sản phẩm GC sạch, nếu không thì người chăn nuôi “chết” theo thông tin dịch cúm”. Ông Phạm Đình Phùng lo xa hơn: “Nếu không có giải pháp căn cơ, người tiêu dùng trong nước sẽ mua GC và sản phẩm GC ngoại, vừa cao giá vừa chưa chắc đã sạch, thì ngành chăn nuôi GC của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

 

Trong khi đó, ông Võ Đông Anh, chủ trang trại nuôi 19.000 gà thịt, gà đẻ trứng ở xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đề xuất: “Một tổ chức, một địa chỉ tiêu thụ ổn định GC, sản phẩm GC với mức giá bình ổn là điều mà người nuôi GC chúng tôi rất cần. Hiện nay Nhà nước khuyến khích chăn nuôi sạch, chúng tôi tuân thủ mọi yêu cầu về phòng, chống dịch, nhưng chỉ vì một số người chăn nuôi khác lơ là để dịch bệnh xảy ra là chúng tôi vạ lây và “sống chết mặc bay”. GC bị dịch mới được hỗ trợ, còn GC sống, sạch mà không bán được, bị ép giá thì đâu được hỗ trợ”.


QUYỀN KHANH