
Việc mô tô nước vô tư lạng lách trong khu vực bãi tắm ở bãi biển Nha Trang đang khiến nhiều người bức xúc. Hành vi này gây mất an toàn cho du khách và người dân khi vui chơi, tắm biển…
Việc mô tô nước vô tư lạng lách trong khu vực bãi tắm ở bãi biển Nha Trang đang khiến nhiều người bức xúc. Hành vi này gây mất an toàn cho du khách và người dân khi vui chơi, tắm biển…
Bất an vì mô tô nước
Ngày 2-9-2013, ông Nguyễn Xuân Điểu (15A Nguyễn Trung Trực, TP. Nha Trang) trong khi đang bơi tại khu vực biển đối diện với đường Biệt Thự đã bị một mô tô nước do du khách Nga điều khiển quệt vào đầu, gây chấn thương. Đáng lên án, người điều khiển mô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy, để mặc ông nằm dưới nước. Tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng qua vụ tai nạn, người bị hại cảm thấy khá bất bình. “Mô tô nước mà họ chạy ngay trong khu vực dành cho người tắm biển thì không thể chấp nhận được. Các cơ quan quản lý cần có những biện pháp mạnh hơn đối với tình trạng này. Vì nếu cứ như thế này, sớm muộn gì cũng có tai nạn nghiêm trọng xảy ra” - ông Điểu bức xúc.
Tuy đã nhiều lần bị dư luận lên tiếng nhưng thời gian vừa qua, các loại hình trò chơi dưới nước tại bãi biển Nha Trang vẫn tiếp tục hoạt động, gây bất bình trong dư luận. Trong số đó, mô tô nước là loại hình trò chơi bị nhiều người dân và du khách than phiền nhất. Chị Nguyễn Thị Tường Vi (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi thấy trò chơi mô tô nước rất thú vị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mô tô nước ở trong khu vực bãi tắm luôn gây cho chúng tôi cảm giác bất an. Với tốc độ cao như vậy, nếu không may phương tiện này va quệt vào du khách và người dân đang tắm biển thì hậu quả sẽ khôn lường. Chính vì thế cần phải chấn chỉnh”.
Được biết, theo quy định của UBND tỉnh, các loại hình trò chơi có động cơ trên biển chỉ được phép tổ chức, hoạt động tại khu vực bờ biển đối diện với đường Tuệ Tĩnh. Phần mặt nước mà các đơn vị tổ chức các trò chơi được phép sử dụng để làm luồng ra vào cho phương tiện có chiều rộng là 150m. Tất cả các hoạt động của loại hình trò chơi dưới nước phải được thực hiện cách bờ 200m, phía ngoài phao giới hạn dành cho người tắm biển. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động, các mô tô nước vẫn chạy vào phạm vi bãi tắm của du khách. Nhiều người chơi lái mô tô nước lạng lách sát với người tắm biển, làm cho không ít du khách bức xúc. Chính vì hoạt động sai quy định nên mô tô nước đã và đang là phương tiện gây mất an toàn cho người tắm biển.
![]() |
| Mô tô nước thường xuyên đi vào khu vực bãi tắm của du khách. |
Đơn vị tổ chức làm trái quy định
Hiện nay, ở khu vực bãi biển Nha Trang có 2 đơn vị được phép kinh doanh các trò chơi có động cơ trên biển là Công ty TNHH Biển Hoa và Công ty TNHH Sinh Thái. Tuy đã có những quy định cụ thể, Nhưng không hiểu vì lợi nhuận hay chiều lòng du khách mà công tác quản lý hoạt động đối với mô tô nước của các đơn vị tổ chức hết sức lỏng lẻo. Địa điểm cố định để 2 công ty này được phép đón khách là khu vực bãi biển đối diện với đường Tuệ Tĩnh, song du khách ở bất cứ địa điểm nào trên bãi biển Nha Trang nếu có nhu cầu, nhân viên của công ty sẽ đưa mô tô nước đến tận nơi để cho thuê. Sau vài phút hướng dẫn, nhân viên để cho người thuê mô tô nước tự lái phương tiện mà không cần biết người lái có đủ khả năng để sử dụng phương tiện hay không. Ông Ngô Khắc Thinh - Phó phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi nghe nhiều phản ánh về tình trạng các phương tiện có động cơ dưới nước đón khách sai quy định. Nơi có vi phạm nhiều nhất là khu vực trước các Khách sạn Yasaka và Sheraton. Từ lâu, chúng tôi đã nghiêm cấm các loại phương tiện vui chơi có động cơ không được đi vào khu vực bãi tắm, các đơn vị đón khách như vậy là sai. Đối với người thuê phương tiện nếu muốn tự lái thì cũng phải có nhân viên của đơn vị kinh doanh ngồi kèm phía sau”.
Không chỉ đón khách sai quy định, các đơn vị tổ chức dịch vụ trò chơi có động cơ dưới nước còn khá dễ dãi trong việc cho thuê phương tiện. Nhiều du khách nước ngoài thuê mô tô nước trong tình trạng đã có hơi men, nhưng đơn vị kinh doanh dịch vụ dường như không hề quan tâm đến độ an toàn khi các cá nhân này điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, khách có nhu cầu là họ cho thuê mà không cần bất cứ giấy tờ nào để đảm bảo. Chính vì thế, khi người điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ đi, người bị hại cũng không biết tìm ai để giải quyết. Ông Điểu (người bị mô tô nước va quệt) thắc mắc: “Sau khi bị một nữ du khách Nga đi mô tô quệt vào đầu tôi đã tìm đến Công ty TNHH Biển Hoa thì đơn vị này cho biết, người thuê đã trả phương tiện và đi mất rồi, không biết ở đâu. May là tôi không bị nặng, nếu tai nạn nghiêm trọng tôi không biết phải nhờ ai tìm người gây ra tai nạn để yêu cầu bồi thường”.
Để ngăn chặn hoạt động trái quy định của phương tiện mô tô nước, ông Ngô Khắc Thinh cho biết: “Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị sẽ mời các bên liên quan lên để cam kết thực hiện các dịch vụ vui chơi có động cơ dưới nước. Nếu đơn vị cho thuê phương tiện vi phạm sẽ bị phạt, còn các khách sạn đã thuê bãi biển mà để cho mô tô nước vào đón khách ở khu vực bãi biển mình quản lý, phòng sẽ hủy hợp đồng, không cho thuê thuê bãi biển để cắm dù kinh doanh nữa”.
Đình Lâm





