09:10, 17/10/2008

Quan hệ giữa mẹ và con gái ở tuổi mới lớn

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái là mối quan hệ đặc biệt và tế nhị. Nó có thể rất hài hòa, có thể rất phức tạp, đặc biệt khi con gái ở tuổi mới lớn...

Ở lứa tuổi mới lớn, con gái rất cần đọc sách về giáo dục kỹ năng sống.

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái là mối quan hệ đặc biệt và tế nhị. Nó có thể rất hài hòa, có thể rất phức tạp, đặc biệt khi con gái ở tuổi mới lớn.

Trong việc giáo dục con gái, do gần gũi về giới tính, người mẹ thường có quan hệ trực tiếp với con gái hơn người cha. Nhưng ưu thế đó không phải bao giờ cũng dẫn đến quan hệ tốt đẹp giữa mẹ và con gái, cũng như không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả giáo dục như mong muốn.

Khi con gái còn nhỏ, mẹ con luôn chuyện trò, quấn quít bên nhau. Mẹ chăm sóc con gái từng ly từng tí. Con gái cũng luôn muốn được giống như mẹ, từ lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ, dáng đi.

Theo năm tháng, con gái lớn dần. Càng lớn, con càng thấy xa mẹ và cảm thấy mẹ ít hiểu mình hơn. Quá trình từ bé gái chuyển sang thiếu nữ bắt đầu từ tuổi dậy thì, cùng với đó là biết bao biến đổi về tâm sinh lý, tình cảm, hành vi.

Con gái lúc này thường thích tự lập, muốn tách dần khỏi sự bao bọc của người lớn và tự mình quyết định suy nghĩ, việc làm của mình, không muốn ai can thiệp, kể cả người mẹ trước đây vốn gần gũi nhất.

Ở tuổi này, xúc cảm giới tính bắt đầu xuất hiện. Quan hệ giao lưu bạn bè mở rộng; bên cạnh bạn gái còn có bạn trai. Con gái bắt đầu muốn mình phải đẹp, phải xinh, nhất là khi xuất hiện trước mắt bạn khác giới. Những thay đổi ở con gái mới lớn không thể giấu được đôi mắt nhạy cảm của người mẹ. Người mẹ bắt đầu cảm thấy vui và lo, nhưng phần lo nhiều hơn. Lo vì con có thể còn non nớt, vụng dại mà gặp họa. Vì vậy, mẹ thường khuyên nhủ, ngăn cấm, căn dặn, quản lý… Nhưng con gái thường phản ứng, không đồng tình với việc làm của mẹ, cho là mẹ không hiểu mình, quá khắt khe. Khoảng cách tâm lý ngày càng lớn. Không ít con gái mới lớn có tâm sự như: “Con đã lớn, đã biết suy nghĩ, vì thế con muốn có một chút riêng tư, tự do; có những tình bạn cùng giới và khác giới thật trong sáng và được ba mẹ tôn trọng, không xúc phạm, la mắng chúng con…”. “Con nay đã 14 tuổi, mặc dù vậy vẫn rất non nớt trong lối sống và suy nghĩ. Mong ba mẹ thay vì áp đặt, cấm đoán hay thậm chí là sử dụng roi vọt, hãy trở thành những “cái ô” che chở, an ủi và cho con những kinh nghiệm sống. Ba mẹ là lớp người đi trước. Thời gian qua đã có rất nhiều thay đổi, cuộc sống đã “thoáng” hơn với chúng con. Ngày trước còn nghèo, ba mẹ chỉ biết quan tâm đến việc học. Nhưng hôm nay, cuộc sống đã đầy đủ hơn, chúng con có nhiều nhu cầu rất “con gái” như: thi thoảng được đi ăn, đi mua sắm với bạn bè, rồi lễ 8-3, sinh nhật, 1-6 hay ngày lễ Valentine có người tặng quà. Mong ba mẹ đừng bắt bẻ, vặn hỏi, để con có thể tự do với bạn của mình…”.

“Con mong ba mẹ đừng quá đặt nặng về điểm số học tập. Không ai đi học mà luôn đạt điểm 10. Yêu cầu như vậy là ba mẹ gây áp lực lớn cho con cái khi tới trường… Con mong ba mẹ thoáng hơn trong suy nghĩ về chuyện tình cảm của con cái. Bản thân con luôn phải kiềm chế nhiều tình cảm với bạn khác giới vì sợ ba mẹ la mắng…”.

“Con rất cảm thông với mẹ. Những điều mẹ làm cũng chỉ là mong con mau khôn lớn, bớt dại khờ. Dù có lúc mẹ khắt khe, đòi hỏi cao ở con gái thì cũng chỉ vì mẹ mong muốn đứa con của mình đừng rơi vào hoàn cảnh xấu, hối cũng không kịp… Nhưng con cũng mong mẹ thương yêu và thông cảm, tha thứ và cũng nên tin cậy ở con nhiều hơn”.

Đời sống tâm lý của con gái đã biến đổi phức tạp hơn rất nhiều trên con đường trở thành người lớn. Nhưng cơ sở để tạo nên mối quan hệ gần gũi sau này giữa mẹ và con gái chính là được xây dựng ở độ tuổi này. Do vậy, người mẹ, bằng nhiều cách, cần làm cho con gái luôn hướng về mình, tin tưởng, cởi mở với mình mỗi khi có mắc mớ, khó khăn và chia sẻ những tình cảm, rung động của con. Chỉ khi người mẹ làm được điều đó, thì mới dễ dàng khuyên bảo con gái. Muốn thế, điều quan trọng là người mẹ phải đối xử với con gái ở độ tuổi mới lớn như với một cô gái đã trưởng thành.

Bài và ảnh: MINH CHÂU