09:09, 19/09/2017

Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam ở AIMAG 2017

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại AIMAG 2017, đô cử Thạch Kim Tuấn đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên.
 

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại AIMAG 2017, đô cử Thạch Kim Tuấn đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên.
 
Theo đó, trong phần thi tối ngày 18/9, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 năm 2017 (AIMAG5) diễn tại ở Turkmenistan.

 

Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam.
Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam.
 
Ở hạng cân 56kg nam môn cử tạ, Thạch Kim Tuấn tranh tài cùng 10 đối thủ khác, trong đó có cả người đồng đội Trần Lê Quốc Toàn. Không có các lực sĩ mạnh hạng đầu thế giới của Trung Quốc và Indonesia tham dự, hai đô cử Việt Nam được đánh giá là ứng viên cao nhất.
 
Ở phần thi cử giật, Tuấn đăng ký mức khởi điểm 125kg và Toàn đăng ký 120kg, trong khi người thứ 3 là Jia Xionghui (Trung Quốc) – một VĐV trẻ mới 19 tuổi – với mức tạ 118kg.  Các VĐV còn lại chỉ có mức tạ khởi điểm từ 92-110kg. Kết thúc nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn dẫn đầu với 131kg, xếp thứ 2 là Jia Xionghui với 128kg. Quốc Toàn không thành công ở lượt cuối, chỉ đạt 123kg, xếp thứ 3.
 
Ở phần cử đẩy, khoảng cách trình độ giữa 2 lực sĩ Việt Nam với các nước khác còn xa hơn khi mức khởi điểm cao hơn bạn rất nhiều. Bởi vậy mà khi các VĐV khác đã thi gần xong mới tới lượt Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn ra thực hiện phần thi. Cùng đặt khởi điểm 147kg và cùng thành công, chúng ta đã chắc chắn có thêm 1 HCV và 1 HCB. Những lần đẩy sau đó chỉ còn là cuộc đua thay đôi giữa Tuấn và Toàn để nâng cao hơn thành tích. Chung cuộc, Tuấn đạt tổng cử 282 và Toàn đạt 276kg.
 
Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên hôm qua, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo giành HCB với thành tích 6m36, sau khi để thua VĐV Olga Rypakova (Kazakshtan) với thành tích 6m43; đô cử Vương Thị Huyền giành HCĐ nội dung 48kg nữ. Kết thúc ngày thi đấu 18/9, đoàn thể thao Việt Nam giành 1HCV, 2HCB, 1HCĐ.  Tổng số huy chương Việt Nam giành được hiện tại là 1 HCB, 2 HCB và 4 HCĐ.
 
Theo thethaovietnam.vn