12:03, 29/03/2018

Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với Triều Tiên và làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài.
 

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với Triều Tiên và làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, ngày 28/3, tuyên bố chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Trung Quốc cho thấy, hai nước rất coi trọng mối quan hệ và tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý giá của cả Trung Quốc và Triều Tiên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi quan điểm một cách sâu rộng về tình hình quốc tế, cũng như trên bán đảo Triều Tiên.

 

Tối 26/3, buổi quốc yến chiêu đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: KCNA
Tối 26/3, buổi quốc yến chiêu đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: KCNA
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá cao những nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo ra những thay đổi tích cực cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhắc lại lập trường và nguyên tắc nhất quán của Trung Quốc trong thúc đẩy hòa bình.
 
“Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan, trong đó có Triều Tiên, kết hợp cách tiếp cận của Trung Quốc với các đề xuất hữu ích khác nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực và thế giới”, ông Lục Khảng nói.
 
Để giảm căng thẳng và thúc đẩy phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra đề xuất “tạm dừng đổi lấy tạm dừng” và “một cơ chế hòa bình song song”.
 
Theo đó, Triều Tiên sẽ ngừng các hoạt động tên lửa và hạt nhân của mình để đối lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận quy mô lớn hàng năm nhằm nhằm giảm căng thẳng, cũng như tạo ra đột phá cho những nỗ lực khôi phục đàm phán 6 bên.
 
Trên cơ sở đó, một cơ chế hòa bình song song đã được thiết lập nhằm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa và cuối cùng là đạt được sự ổn định, hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên và khu vực./.
 
Theo VOV