03:08, 20/08/2018

Giam lỏng con bạc 3 ngày để đòi nợ

Chiều 20-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trú tại Nha Trang gồm: Đặng Bá Hảo (25 tuổi), Nguyễn Chí Dũng (27 tuổi), Nguyễn Chí Nhân (21 tuổi) và Dương Văn Hùng (25 tuổi) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.
 
 

Chiều 20-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trú tại Nha Trang gồm: Đặng Bá Hảo (25 tuổi), Nguyễn Chí Dũng (27 tuổi), Nguyễn Chí Nhân (21 tuổi) và Dương Văn Hùng (25 tuổi) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

 

4 nghi can (từ trái qua): Hảo, Dũng, Nhân và Hùng tại cơ quan điều tra.
4 nghi can (từ trái qua): Hảo, Dũng, Nhân và Hùng tại cơ quan điều tra.
 
 
Trước đó, đêm 16-8, Trương Đình Nghĩa (27 tuổi, tạm trú tại phường Phước Long, Nha Trang) đến quán cà phê bóng đá trên đường Dã Tượng, phường Phước Long chơi cá độ bóng đá ảo qua mạng Internet. Chơi đến rạng sáng ngày hôm sau, Nghĩa thua sạch 16 triệu đồng mang theo. Để gỡ lại những gì đã mất, Nghĩa tiếp tục được chủ quán cho cá độ chịu. Sau vài giờ đồng hồ “gỡ gạc”, thanh niên này thua thêm hơn 43 triệu đồng. 
 
 
Không có tiền trả, Nghĩa bị nhóm người gồm 4 nghi can trên giữ lại quán. “Tôi bị giam lỏng phòng phía sau, còn bên ngoài các đối tượng canh giữ. Các đối tượng đã dùng điện thoại điện cho người thân của tôi mang tiền đến trả hết số tiền thua cá độ thì mới thả người”, anh Nghĩa cho biết. Ngày 17-8, các đối tượng dùng điện thoại của con bạc này điện thoại cho anh Nguyễn Văn Thanh (là anh rể của Nghĩa), yêu cầu người nhà mang tiền đến trả hơn 43 triệu đồng.
 
 
Chiều 19-8, tại một quán cà phê trên đường Thái Nguyên, TP. Nha Trang, trong lúc người nhà Nghĩa giao tiền cho 4 nghi can trên thì bị lực lượng công an ập tới, bắt giữ. Cùng chiều, anh Nghĩa cũng đã được giải thoát khỏi quán cá độ trên đường Dã Tượng.
 
 
Thành Long