05:08, 17/08/2018

Bị bắt khi đang đẩy xe trộm cắp đi

Do không phá được khóa, Trình phải ngồi lên xe để Minh đẩy đi. Cả hai đi đến đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa thì...

Sáng 17-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Trình (sinh năm 1982, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Khoảng 1 giờ ngày 7-10-2017, Trình mang theo bộ đoản phá khóa xe máy đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp. Gặp Minh mập (chưa xác định lai lịch), Trình rủ Minh cùng đi trộm, Minh đồng ý.
 
Cả hai đến khu phòng trọ ở Vĩnh Hải, Nha Trang, thấy cửa không khóa, một chiếc xe máy (trị giá gần 44 triệu đồng) dựng ở đường luồn không người trông coi, Minh liền đứng cảnh giới cho Trình vào lấy trộm.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
Do không phá được khóa, Trình phải ngồi lên xe để Minh đẩy đi. Cả hai đi đến đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa thì bị công an phường kiểm tra, bắt giữ Trình cùng tang vật, còn Minh chạy thoát.
 
Được biết, bị cáo Trình đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy; phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
N.V