01:08, 16/08/2018

Trộm xe, bị quần chúng truy bắt

Ngoài vụ trộm trên, quá trình điều tra còn chứng minh, khoảng 10 giờ ngày 7-4-2018, Huy cùng đối tượng Bảy Chó (không rõ lai lịch) trộm cắp 1 xe đạp điện ở đường Nguyễn Trãi.

Sáng 16-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo Đào Minh Huy (sinh năm 1994, trú Phước Hải, Nha Trang) 12 tháng tù, Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1992, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 13 giờ 30 ngày 8-4-2018, Duy và Huy chở nhau đi trên đường thì phát hiện 1 chiếc xe đạp điện (trị giá gần 9 triệu đồng) để ở khu vực đường Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, không người trông coi. Huy liền rủ Duy lấy trộm. Duy đồng ý và đứng cảnh giới cho Huy trộm. Nhưng khi cả hai đang tẩu thoát cùng tang vật thì bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

 

Quá trình điều tra còn chứng minh, khoảng 10 giờ ngày 7-4-2018, Huy cùng đối tượng Bảy Chó (không rõ lai lịch) trộm cắp 1 xe đạp điện ở đường Nguyễn Trãi. Cả hai mang bán xe được 400.000 đồng và mua ma túy sử dụng hết. Tuy nhiên, do tài sản trộm cắp không thể hiện đầy đủ thông tin nên không xác định được giá trị, vì vậy không đủ căn cứ xử lý hình sự.

 

T.M