09:06, 26/06/2018

Thuê ô tô đi bán ma túy

Nhóm tội phạm thường thuê xe ô tô 4 chỗ từ TP. Hồ Chí Minh ra Cam Ranh bán ma túy cho "đối tác" rồi quay về. Để tránh bị theo dõi, mỗi phi vụ, các đối tượng lại thuê một xe ô tô khác để di chuyển ra Cam Ranh.

Nhóm tội phạm thường thuê xe ô tô 4 chỗ từ TP. Hồ Chí Minh ra Cam Ranh bán ma túy cho “đối tác” rồi quay về. Để tránh bị theo dõi, mỗi phi vụ, các đối tượng lại thuê một xe ô tô khác để di chuyển ra Cam Ranh. 

 
Những ngày cuối tháng 5, nguồn tin từ cơ sở cho các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP. Cam Ranh biết, có một người đàn ông nước da ngăm đen, dáng đậm ở trong một con hẻm thuộc tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh có nhiều bất minh về tài sản. Người này thường rủng rỉnh tiền, hay lui tới các hàng quán ăn nhậu, cà phê nhưng lại chẳng có công ăn việc làm.

 

<p>Khoa,....</p>

Khoa,....


Bí mật tiếp cận xác minh, các trinh sát xác định đối tượng tên là Hồ Tuấn Khoa, 34 tuổi - một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy từ TP. Hồ Chí Minh ra Cam Ranh tiêu thụ. “Khoa thường giao du với người nghiện, nhất là những thanh niên con nhà khá giả nhưng lại ăn chơi trác táng, nghiện ngập ma túy đá, ma túy khay. Đây là 2 loại ma túy tổng hợp được cho là thời thượng với dân chơi hiện nay”, một trinh sát cho biết.

 

Tú...


Ngày 1-6, Thiếu tá Nguyễn Tấn Vy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy đã đề xuất lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm nguy hiểm này. Những ngày sau đó, hàng chục trinh sát được tung xuống địa bàn. “Một mũi trinh sát nhận lệnh vào TP. Hồ Chí Minh để xác minh 2 nghi can thường bán ma túy cho Khoa. Các mũi trinh sát khác bí mật theo dõi mọi di biến động của Khoa cũng như các chân rết ở Cam Ranh”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Vy nói.


Một ngày giữa tháng 6, khi mũi trinh sát cải trang bí mật theo dõi quanh nhà Khoa ở tổ dân phố Hương Long, thì phát hiện đối tượng chạy chiếc xe mô tô đời mới rời khỏi nhà, rồi tạt vào quán C.N. thuộc phường Ba Ngòi. Lúc này, quán còn vài thực khách đang uống bia. Trong số này, các trinh sát nhanh chóng nhận ra 2 người đàn ông vừa xuống xe 4 chỗ màu đen, biển số TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1991, trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Văn Đại My (sinh năm 1981, trú phường Trường Thạnh, quận 9, TP. Hồ Chí Minh). Quá trình theo dõi, xác minh tại TP. Hồ Chí Minh, các trinh sát xác định, cuối năm 2017 My đi cai nghiện bắt buộc về địa phương, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đối tượng này lại bập vào ma túy.


Vừa dừng xe, Khoa vội bước tới bàn của Tú và My. Sau vài câu xã giao, My ra mở cửa xe ô tô mang theo một gói hàng giao cho Khoa. Trong giây lát, các trinh sát như từ “trên trời rơi xuống” ào tới khống chế 3 nghi phạm trong sự ngỡ ngàng của các thực khách.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>và My tại cơ quan điều tra.</p>

và My tại cơ quan điều tra.


Khám xét trên người Khoa, trinh sát thu giữ 2 bịch ma túy vừa mua của “đối tác” đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiểm tra cốp xe máy của Khoa, trinh sát thu giữ thêm 1 bịch ma túy khay. Còn trên xe ô tô của Tú và My thuê, sau hồi khám xét, Ban chuyên án thu giữ thêm 8 bịch ma túy đá cùng nhiều đồ vật, tài sản liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.


Khoa khai tại cơ quan điều tra, sau 2 lần trực tiếp vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy đã móc nối với Tú và My. Sau đó, Tú và My nhiều lần đánh ô tô từ TP. Hồ Chí Minh ra Cam Ranh bán ma túy cho Khoa. Để tránh bị công an theo dõi, mỗi lần các đối tượng thuê một loại xe ô tô khác nhau. “Mỗi lần Khoa mua lượng ma túy với số tiền lên đến 40 - 50 triệu đồng. Có được ma túy, Khoa thường trực tiếp bán cho người nghiện hoặc giao cho các chân rết đi tiêu thụ”, một trinh sát cho biết.


Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng nêu trên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay, chuyên án đang được mở rộng điều tra, trong đó tập trung truy bắt các chân rết của Khoa cũng như số đối tượng đã bán ma túy cho Tú và My.


 Thành Long