09:06, 26/06/2018

Vụ tham ô tại Ban Quản lý vịnh Nha Trang: Tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1958, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý - BQL vịnh Nha Trang) tham ô tài sản.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1958, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý - BQL vịnh Nha Trang) tham ô tài sản. Trong vụ án này còn có Trương Kỉnh (sinh năm 1956, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang, nguyên Trưởng BQL vịnh Nha Trang) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


Theo nhận định của hội đồng xét xử, quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa cho thấy, ngoài tội tham ô tài sản, Nguyễn Xuân Phương còn có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng chưa được điều tra. Trước đó 2 tháng, tòa cũng đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để xác định chính xác giá trị tài sản bị chiếm đoạt, nhưng viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng.


Theo cáo trạng, BQL vịnh Nha Trang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND TP. Nha Trang, thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan vịnh Nha Trang. Trương Kỉnh chịu trách nhiệm mọi hoạt động của ban, còn Nguyễn Xuân Phương theo dõi chỉ đạo trực tiếp việc thu phí.


Năm 2014, Kỉnh giao toàn bộ việc thu phí cho Phương mà không có cơ chế theo dõi, kiểm soát. Từ đó, Phương lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thu phí sai quy định, không hạch toán, bỏ ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu, sử dụng và tham ô chiếm đoạt tiền thu phí tham quan tại đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Theo kết luận giám định, tổng số tiền thu phí năm 2014 là hơn 4,8 tỷ đồng, trong đó tiền nộp ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng, quyết toán phí, lệ phí hơn 3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng, riêng Phương chiếm đoạt hơn 762 triệu đồng.


Do số tiền chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng, lúc đầu, Phương bị truy tố theo Điểm a Khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng sau đó, được áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội theo Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Phương chỉ bị truy tố theo Khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù.


Bị cáo Phương có nhân thân xấu, từng bị xử phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


N.V