11:01, 24/01/2018

Trộm xe rồi bỏ lại vẫn không thoát

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hậu (sinh năm 1971, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Lê Chức (sinh năm 1966, trú Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Chức còn phải tổng hợp với bản án 1 năm 3 tháng tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 3 năm 9 tháng tù.

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hậu (sinh năm 1971, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Lê Chức (sinh năm 1966, trú Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Chức còn phải tổng hợp với bản án 1 năm 3 tháng tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 3 năm 9 tháng tù.


Khoảng 19 giờ 30 ngày 7-11-2016, Hậu chở Chức đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp. Đến 23 giờ cùng ngày, cả hai phát hiện 1 chiếc xe máy (trị giá gần 35 triệu đồng) để tại khu vực công viên đường Trần Phú không người trông coi. Chức liền đứng cảnh giới để Hậu dùng đoản phá khóa, dắt xe đi. Đến đoạn đường Biệt Thự, do xe không nổ máy được nên Hậu bỏ lại xe trộm cắp, cùng Chức bỏ đi. Qua truy xét, tại cơ quan công an, Hậu và Chức đã khai nhận hành vi phạm tội.


Bị cáo Hậu đã có 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản XHCN, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản. Bị cáo Chức cũng có nhân thân xấu, từng 4 lần bị tòa tuyên phạt về các tội: cướp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản.


T.M