11:01, 24/01/2018

Cùng vào tù vì buôn ma túy

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo trú ở Nha Trang cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, bị cáo Hoàng Văn Cường (sinh năm - SN 1977) 8 năm tù, Phạm Thanh Sơn (SN 1978) 7 năm tù, Triệu Thị Hương (vợ Sơn, SN 1982) 2 năm tù.

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo trú ở Nha Trang cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, bị cáo Hoàng Văn Cường (sinh năm - SN 1977) 8 năm tù, Phạm Thanh Sơn (SN 1978) 7 năm tù, Triệu Thị Hương (vợ Sơn, SN 1982) 2 năm tù.


Hơn 9 giờ ngày 4-8-2017, tại khu vực xã Phước Đồng, Nha Trang, công an bắt quả tang Hương đang bán ma túy đá cho Ngô Văn Đồng. Khám xét nơi ở của Hương, công an còn thu giữ được 1 bịch ma túy đá. Số ma túy trên do Sơn nhờ Hương bán. Đây là lần đầu tiên Hương bán ma túy. Trước đó, Sơn nhiều lần bán ma túy cho Đồng. Sơn đã mua ma túy của Cường 2 lần để sử dụng và bán lại. Khám xét chỗ ở của Cường, công an thu giữ 5 bịch ma túy đá. Đây là số ma túy Cường mua lại của một thanh niên tên Hùng với giá 7 triệu đồng để sử dụng và bán lại.


Được biết, bị cáo Cường có nhân thân xấu, từng 2 lần bị tòa tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản. Đối với người thanh niên tên Hùng, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

N.V