09:11, 22/11/2017

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy

Chiều 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Vũ Lâm (sinh năm 1992, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) và Võ Xuân Minh (sinh năm 1996, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Vũ Lâm (sinh năm 1992, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) và Võ Xuân Minh (sinh năm 1996, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Lâm....
Đối tượng Lâm....


Rạng sáng 21-11, Lâm điều khiển xe máy hiệu Sirius (gắn biển số giả) chở Minh chạy lòng vòng qua các tuyến phố ở Nha Trang để tìm người dân sơ hở, trộm cắp tài sản. Khi 2 đối tượng đi đến khu vực tổ 3, phường Vĩnh Trường thì phát hiện xe máy hiệu Yamaha, biển số 79N2-14400 của anh Ngô Toàn Quốc Mỹ dựng ngoài đường, chìa khóa vẫn để trong ổ khóa. Thấy không có người trông giữ, Minh leo lên xe của anh Mỹ khởi động, chạy về phường Vĩnh Phước cất giấu, chờ đưa đi tiêu thụ. Đến 8 giờ sáng 21-11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang trên đường tuần tra đã phát hiện Lâm và Minh có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Phát hiện xe máy 2 đối tượng gắn biển số giả, tổ công tác đã đưa về làm việc.

 

....  Minh tại cơ quan công an
....và Minh tại cơ quan công an


Tại cơ quan công an, Lâm và Minh khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nha Trang. Sau 2 ngày điều tra, Công an TP. Nha Trang đã thu giữ 3 xe máy các loại cùng nhiều đoản phá của hai đối tượng dùng để phá ổ khóa xe máy.


L.G