01:11, 22/11/2017

Giảm án cho 3 bị cáo buôn ma tuý

Khác với giai đoạn sơ thẩm luôn quanh co chối tội, đến phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên giảm án cho cả 3 bị cáo cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cụ thể, bị cáo Phan Hải Thoại (sinh năm – SN 1990, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà) giảm từ 11 năm tù còn 9 năm tù; Phùng Văn Thi (SN 1995, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà) từ 9 năm tù xuống 8 năm tù; Huỳnh Thị Mỹ Thiện (SN 1994, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà) từ 8 năm tù xuống 7 năm tù.  
 
Tòa nhận định, ở giai đoạn sơ thẩm, bị cáo Thoại và Thiện luôn quanh co chối tội, nhưng đến phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Bị cáo Thi tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, làm thuê cho các bị cáo nên cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo.   

 

Các bị cáo trước toà.
Các bị cáo trước toà.
Khoảng 22 giờ 30 ngày 19-5-2016, tại phường Tân Lập, Nha Trang, công an phát hiện, bắt quả tang Thi và Thiện đang đi bán trái phép ma tuý. Công an thu giữ của Thi 8,7197g ma tuý khay, 8,952g thuốc lắc và thu giữ của Thiện 1,082g ma tuý khay, 1,849g thuốc lắc.
 
Thi và Thiện khai nhận từ tháng 4-2016, cả hai chung sống như vợ chồng. Thiện biết Thi bán ma túy cho Thoại và được Thoại trả công 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, Thiện nghỉ làm tiếp thị bia, cùng Thi bán ma túy lấy tiền tiêu xài. Cả hai được Thoại nhiều lần giao ma tuý đi bán.
 
Cơ quan điều tra đã thu giữ của Thoại 309 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng 78,827g; 9,034g ma tuý đá và 0,7g ma tuý khay. Toàn bộ hợp chất ma tuý thu giữ đều của Thoại, tổng trọng lượng 109,1637g. Căn cứ kết luận giám định hàm lượng chất ma túy, tòa xác định Thoại và Thi mua bán trái phép 42,974g ma túy. 
N.V