08:11, 22/11/2017

Trộm cắp quen tay

Sau 3 lần ngồi tù, Vũ vẫn chưa chừa, ra tù lại tiếp tục trộm cắp tại 2 nhà dân khác nhau chỉ trong vòng nửa tháng...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1990, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) do bị cáo rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Vũ phải chấp hành 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 14 giờ 30 ngày 22-2-2017, Vũ đến nhà một người dân ở Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa xin nước thì thấy ở sân để 1 máy khoan và 1 máy cắt sắt (tổng giá trị gần 1,7 triệu đồng). Đây là tài sản của một người dân khác đang sửa nhà gửi. Thấy không ai trông coi, Vũ liền lén lút lấy trộm và mang bán được 400.000 đồng.

 

Bị cáo Vũ tại tòa.
Bị cáo Vũ xin rút kháng cáo.
 
Khoảng 11 giờ ngày 7-3-2017, Vũ đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp. Tới một nhà dân ở Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa, thấy không có người, Vũ liền lén lút vào sân lấy trộm 1 bao hạt điều đã bóc vỏ (trị giá hơn 1,2 triệu đồng) và mang bán được 200.000 đồng.   
 
Bị cáo đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, từng bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
TÂM MAI