03:02, 15/02/2018

Bia, nước giải khát, thực phẩm dồi dào, giá bình ổn dịp Tết

Dạo quanh các siêu thị và chợ lớn tại TP. Nha Trang ngày cuối năm, các mặt hàng phục vụ Tết như bia, nước ngọt, thực phẩm tươi sống…vẫn dồi dào, phong phú, giả cả ổn định...

Dạo quanh các siêu thị và chợ lớn tại TP. Nha Trang ngày cuối năm, các mặt hàng phục vụ Tết như bia, nước ngọt, thực phẩm tươi sống…vẫn dồi dào, phong phú, giả cả ổn định.


Hàng hóa dồi dào, phong phú

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các siêu thị trên địa bàn đều chuẩn bị lượng hàng hóa lớn cung ứng cho thị trường. Ông Lưu Quốc Thịnh, Tổ trưởng Tổ Marketing, siêu thị Coopmart Nha Trang cho biết siêu thị tăng trữ lượng hàng hóa gấp 3 lần so với ngày thường để phục vụ Tết. Lượng hàng nhập tăng chủ yếu tập trung vào bánh, mứt, kẹo, bia, nước ngọt và trái cây. Doanh số đang tăng trưởng 12% so với Tết năm ngoái. Đặc biệt, năm nay, siêu thị tung ra thị trường bộ gói quà 46 mẫu gồm đa dạng sản phẩm chất lượng của các nhà cung cấp uy tín dành cho các cơ quan, công ty, xí nghiệp mua làm quà tặng cho nhân viên, đối tác…Vừa qua, nhiều đơn vị đặt mua làm quà tặng cho những người bị thiệt hại trong cơn bão số 12…Sức mua ở loại mặt hàng này tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.


Tại các chợ, các loại mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết cũng dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết. Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương bán trái cây chợ Xóm Mới hồ hởi chia sẻ: “Bán trái cây mấy ngày hôm nay được lắm. Khách đến mua đông. Nguồn hàng hóa cung ứng dồi đào”. Tuy sức mua tăng rõ so với ngày thường nhưng nhiều tiểu thương ở chợ cho rằng sức mua dịp Tết năm nay không bằng những năm trước, do một phần khách đã chọn mua sắm ở các siêu thị trên địa bàn.

k
Khách mua sắm Tết tại siêu thị Vinmart Nha Trang.



Giá bình ổn


Những ngày cuối năm, sức mua tại các chợ và siêu thị trên địa bàn tăng mạnh. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng Tết đến ngày cuối cùng của năm vẫn ổn định, không tăng hoặc chỉ nhích nhẹ so với ngày thường. Để phục vụ Tết, các siêu thị chủ động liên kết với các nhà cung cấp, bình ổn giá, thực hiện các chương trình không tăng giá, hỗ trợ người dân mua hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng...

Đặc biệt, bia, nước ngọt, rau, củ quả, trái cây, mặt hàng luôn bán chạy dịp Tết vẫn giữ bình ổn giá so với ngày thường. Cụ thể, thịt bò thăn: 250.000-270.000 đồng/ kg, cốt lết heo: 70.000-76.000 đồng/kg; pepsi lon: 183.000 đồng/ thùng, coca cola: 216.000 đồng/ thùng, táo đỏ Mỹ: 80.000 đồng/ kg, mãn cầu: 50.000-70.000 đồng/ kg, bia Tiger: 310.000 đồng/ thùng, Heineken: 275.000 đồng/ thùng… Mức này có thể chênh lệch khoảng 5.000 đồng giữa các chợ, siêu thị, đại lý…

k
Siêu thị Coopmart đông khách ngày cuối năm.



Để kích cầu, các siêu thị tung ra nhiều chương trương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng mua mặt hàng rau củ, quả, bánh kẹo…Dịp này, siêu thị Coopmart triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 49%, siêu thị Lotte Mart, Vinmart giảm giá nhiều mặt hàng Tết truyền thống cùng chương trình “sắm nhiều hàng, rước vàng may mắn”…


Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, các siêu thị cũng tăng giờ mở cửa phục vụ khách hàng. Siêu thị Lotte Mart Nha Trang ngày 30 tháng Chạp mở cửa đến 16 giờ; siêu thị Co.opmart Nha Trang đến 17 giờ, Vinmart mở cửa đến 12 giờ…

 

k
Nguồn hàng thịt tươi sống dồi dào đáp ứng như cầu tiêu dùng dịp Tết.

 

kKhông khí mua sắm sáng 30 Tết tại chợ Vĩnh Hải không nhộn nhịp như những năm trước.

 

k
Tại chợ Xóm Mới, hàng hóa phong phú, đa dạng, chờ khách mua...

 

 




Như Thảo