08:08, 18/08/2018

Hơn 600 cán bộ, đoàn viên Học viện Hải quân tham gia hiến máu

Sáng 18-8, Học viện Hải quân phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018". Ngày hội thu hút hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên của Học viện Hải quân tham gia. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa đến dự, động viên các tình nguyện viên.

Sáng 18-8, Học viện Hải quân phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018”. Ngày hội thu hút hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên của Học viện Hải quân tham gia. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa đến dự, động viên các tình nguyện viên.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài và lãnh đạo Học viện động viên các tình nguyện viên.
Ông Nguyễn Đắc Tài và lãnh đạo Học viện động viên các tình nguyện viên.

 

Đại tá Chu Ngọc Sáng phát biểu phát động  "Ngày hội hiến máu tình nguyện "
Đại tá Chu Ngọc Sáng phát biểu phát động "Ngày hội hiến máu tình nguyện"

 

Theo Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính uỷ Học viện Hải quân, hiến máu tình nguyện là một hoạt động thường xuyên của học viện. Những năm qua, Học viện Hải quân là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện của Quân chủng Hải quân. Chỉ tính riêng từ 2016 đến nay, các cán bộ, đoàn viên của học viện đã hiến tặng 2.137 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà nói riêng và trong cả nước nói chung.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động.
Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động.

 

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

 

Phát biểu tại hoạt động này, ông  Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao phong trào hiến máu tình nguyện của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Học viện Hải quân trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người dân, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị quân đội… tiếp tục đồng hành với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh làm tốt hơn nữa công tác hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống bệnh nhân đang cần máu.

 

THẾ ANH