11:07, 06/07/2018

1.887 gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Trong 2 ngày 5 và 6-7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt  Nam do Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng hội của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Trong 2 ngày 5 và 6-7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt  Nam do Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng hội của Hội CCB tỉnh.


Qua báo cáo và kiểm tra thực tế ở Hội CCB TP. Cam Ranh, Nha Trang và cơ quan Tỉnh hội, đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp hội CCB tỉnh. Trong đó, nổi bật nhất là cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; làm nòng cốt trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt kết quả tốt. Đến nay, số hộ hội viên CCB nghèo toàn tỉnh chỉ chiếm 3,38%, giảm 0,47% so với năm 2016; hộ cận nghèo chiếm 1,92%; hộ khá giàu 66,4%; 1.887 gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…


HỒNG SƠN - NGỌC TIẾN