10:04, 01/04/2018

Trung Quốc sẽ ngừng trả đũa việc triển khai hệ thống phòng thủ của Mỹ?

Trong đó, Trung Quốc có thể bình thường hóa các tour du lịch tới Hàn Quốc và hoạt động của các cửa hàng thuộcTập đoàn Lotte Mart tại Trung Quốc...

Trong đó, Trung Quốc có thể bình thường hóa các tour du lịch tới Hàn Quốc và hoạt động của các cửa hàng thuộcTập đoàn Lotte Mart tại Trung Quốc...
 
Ngày 30/3, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt những gì được cho là các biện pháp trả đũa việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ nước này.

 

Ông Dương Khiết Trì (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty Images
Ông Dương Khiết Trì (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty Images
 
Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng những vấn đề liên quan đến lợi ích. Việc bình thường hóa các tour du lịch tới Hàn Quốc, hoạt động của các cửa hàng thuộc Tập đoàn Lotte Mart tại Trung Quốc, hay nối lại việc xây dựng Thị trấn Lotte … sẽ có những kết quả cụ thể trong tương lai gần.
 
Giữa tháng 3 năm ngoái, Trung Quốc đã cấm bán các gói du lịch tới Hàn Quốc và đưa ra các biện pháp gây bất lợi cho các công ty Hàn Quốc, sau khi Mỹ lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.
 
Ngoài vấn đề quan hệ song phương, hai bên cũng thảo luận tình hình gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn tất cả các bên liên quan nắm cơ hội để thúc đẩy đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ.
 
Đặc phái viên Dương Khiết Trì cũng thông báo cho Tổng thống Hàn Quốc về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh trong tuần qua và có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.
 
Theo VOV