11:09, 20/09/2017

Động đất mạnh ở Mexico: Ít nhất 139 người chết, cứu hộ rất khó khăn

Con số người chết vì trận động đất mới ở Mexico dự kiến còn tăng cao nữa ngoài hơn 139 người đã thiệt mạng.

Con số người chết vì trận động đất mới ở Mexico dự kiến còn tăng cao nữa ngoài hơn 139 người đã thiệt mạng.
 
Vụ đánh bom ở miền Bắc Iraq làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.
 
Giới chức Iraq vừa cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà hàng thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này trong ngày 19/9.
 
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan, vụ tấn công xảy ra khi hai kẻ đánh bom liều chết cho phát nổ đai chứa thuốc nổ quấn quanh người tại nhà hàng al-Qal'a ở thị trấn Hajaj, thuộc tỉnh Salahudin.
 

 

Cứu hộ động đất ở thành phố Mexico. Ảnh: Getty.
Cứu hộ động đất ở thành phố Mexico. Ảnh: Getty.
 
Cơ quan phòng thủ dân sự Mexico mới nâng số người tử vong (được xác nhận) do trận động đất cấp độ 7,1 lên mức 139 người. Khi màn đêm buông xuống ở Mexico, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.
 
Ông Luis Felipe Puente, đứng đầu cơ quan nói trên, cho biết số người tử vong cao nhất là ở bang Morelas, nơi ít nhất 64 người đã thiệt mạng.
 
Có thêm 36 ca  tử vong khác ở thành phố Mexico, ít nhất 9 người ở bang Mexico cận kề và 29 người ở bang phía nam Puebla.
 
Theo Reuters, có một trường hợp tử vong nữa ở bang Guerrero, tây nam Mexico.
 
Hiện có khoảng 100 người bị kẹt ở trong một nhà máy dệt bị sập.
 
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang, Miguel Angel Osorio Chong, cho biết giới chức có các báo cáo về những người có thể bị kẹt trong các tòa nhà đổ sập. Ông này nói rằng các nỗ lực cứu hộ đang phải tiến hành thận trọng do các công trình này dễ sụp đổ thêm./.
 
Theo VOV