10:09, 19/09/2017

Đánh bom ở Iraq làm hàng chục người thương vong

Vụ đánh bom ở miền Bắc Iraq làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.
 

Vụ đánh bom ở miền Bắc Iraq làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.
 
Giới chức Iraq vừa cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà hàng thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này trong ngày 19/9.
 
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan, vụ tấn công xảy ra khi hai kẻ đánh bom liều chết cho phát nổ đai chứa thuốc nổ quấn quanh người tại nhà hàng al-Qal'a ở thị trấn Hajaj, thuộc tỉnh Salahudin.
 

 

Khói bốc lên sau một vụ giao tranh ở Iraq. Ảnh minh họa: Reuters.
Khói bốc lên sau một vụ giao tranh ở Iraq. Ảnh minh họa: Reuters.
 
Ngay lập tức, lực lượng an ninh Iraq có mặt tại hiện trường, đồng thời tiêu diệt một đối tượng thứ 3 bên ngoài nhà hàng trước khi tên này tiến hành một vụ đánh bom liều chết khác. 
 
Cảnh sát cho biết, nhà hàng bị tấn công từng là nơi các thành viên của một nhóm bán quân sự Hashed al-Shaabi hợp tác với quân đội và cảnh sát Iraq trong việc truy quét và tiêu diệt các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
 
Hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công trên./.
 
Theo VOV